20/05/2023 - 09:38

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Trong 4 tháng đầu năm 2023, TP Cần Thơ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt một số kết quả nổi bật. Hiện nay, ngành BHXH tiếp tục tăng cường phối hợp các ngành, các cấp trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, nhất là các chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT.

Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ (bên phải) trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ. 

Từ sáng sớm, đã có bà con, tiểu thương ở chợ Trung An, huyện Cờ Ðỏ đến liên hệ tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT xã Trung An hoạt động tại chợ Trung An. Bà Trần Thị Sương, người dân địa phương, cho biết: “Ðược nhân viên tư vấn, giải đáp cặn kẽ những thắc mắc về quyền lợi thụ hưởng, cách thức tham gia BHXH tự nguyện, tôi quyết định tham gia. Tôi mong khi về già sẽ được lãnh lương hưu hằng tháng, đảm bảo chi tiêu cho bản thân”.

Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, đời sống người dân còn khó khăn, nhưng xã Thới Xuân, huyện Cờ Ðỏ, thực hiện tốt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch UBND xã Thới Xuân, cho biết: “Ðồng bào dân tộc Khmer sinh sống tập trung ở ấp Thới Trường 1 và Thới Trường 2. Vừa qua, các hộ dân này không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT. Vì thế, một mặt tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia; mặt khác, chúng tôi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, mua tặng thẻ BHYT, giúp bà con có điều kiện khám, chữa bệnh”.

Mặc dù các địa phương rất cố gắng, nhưng công tác vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện vẫn gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc BHXH huyện Phong Ðiền, cho biết: “Do chuẩn nghèo mới tăng, mức tham gia BHXH tự nguyện thấp nhất cũng tăng nên người dân thuộc nhóm có thu nhập trung bình, thấp khó tham gia. Bên cạnh đó, một số xã dù tăng cường công tác tuyên truyền nhưng vẫn còn một số người dân chưa mặn mà tham gia hoặc có hộ gia đình chưa tham gia BHYT hết hộ... Tháo gỡ khó khăn này, chúng tôi tiếp tục truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Ðồng thời, đẩy mạnh việc tổ chức các tổ, nhóm công tác trực tiếp tuyên truyền vận động tại các điểm dân cư có khó khăn trong vận động người dân tham gia”.

Theo đánh giá của BHXH thành phố, ngành BHXH đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Trong 4 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố có 1.075.636 người tham gia BHYT, đạt 93,25% kế hoạch; 138.334 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,14% kế hoạch; 17.556 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 64,36% kế hoạch; 131.241 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 92,9% kế hoạch... BHXH thành phố đã đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng 25 thủ tục hành chính tích hợp trên Cổng dịch vụ công ngành BHXH và Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, tạo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với BHXH thành phố; tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, cho biết: “Ðể đạt chỉ tiêu được giao, số còn phải thực hiện đến hết năm 2023 về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện, BHYT lần lượt là 8.605 người, 10.033 người, 9.722 người, 77.806 người. Chúng tôi đã và đang triển khai, thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia”.

Tại lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, nhằm hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố, yêu cầu ban chỉ đạo các quận, huyện và các xã, phường, thị trấn tiếp tục nỗ lực, vào cuộc chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu BHYT, BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023. Ðồng thời, ban chỉ đạo các quận, huyện cần quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, chỉ đạo điều hành công tác ra quân của xã, phường, thị trấn và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chia sẻ bài viết