Ông Nguyễn Văn Bảy (Bảy “cụt”) ở ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã khá thành công với một loại mít mà ông tự đặt tên là “mít nghệ siêu sớm”. Loại mít có gốc gác từ Thái Lan này đã được ông trồng 3.500 cây trên diện tích 9.000 m2 đất vườn nhà mà trước đó ông trồng cam mật. Lý do ông từ bỏ trồng loại trái cây đặc sản nổi tiếng nhất của huyện ven đô này vì bệnh vàng lá gân xanh, nhưng chủ yếu là do tính năng vượt trội về mặt kinh tế của “mít nghệ siêu sớm”.
 |
|
Ông Nguyễn Văn Bảy bên cây “mít nghệ siêu sớm” trong vườn nhà của ông. |
Ông Bảy “cụt” thổ lộ: Loại mít này được ông Út Long (ở Cái Tắc, Hậu Giang) mua tận miền Đông Nam Bộ đem về trồng. Cách đây hơn 3 năm, ông đến chơi nhà ông Út Long, nghe khoe về cây mít lạ, bèn bỏ tiền mua 3 “bo” về trồng. Ông cho người em nuôi ghép rồi trồng trong vườn nhà. 18 tháng sau, khi gốc mít chỉ lớn cỡ cườm tay thì có trái chiếng (trong khi mít nghệ bình thường phải mất 3 năm mới có trái chiếng). Người em nuôi của Bảy “cụt” bèn loại bỏ những trái mít non không đẹp, chừa lại một vài trái đạt yêu cầu về thẩm mỹ và lớn nhất. Khi trái chín, mỗi trái nặng từ 10 tới 15kg. Người em nuôi xẻ ra ăn thử mới biết đây là loại mít quý vì cơm dầy và có mùi vị thơm ngon lạ thường. Vậy là, từ “cây đầu dòng” này, anh ta bèn nhân giống ra. Khi tới chơi nhà em nuôi, được tận mắt thấy trái mít bự và ngon, ông Bảy “cụt” mua 200 cây giống (20.000 đồng/cây) đem về trồng.
Trong khi các loại mít bình thường khác cho trái mỗi năm có một vụ, thì “mít nghệ siêu sớm” của ông Bảy “cụt” có trái quanh năm với 2 vụ: vụ thứ nhất trong thời gian 5 tháng đầu năm, còn vụ thứ nhì từ tháng 6 âm lịch trở đi. Như vậy, sau khi hái trái vụ này xong thì cây mít đâm bông ngay tức thì để nối vụ một cách nhanh chóng. Trong vườn nhà ông đã có những trái mít cân nặng 20kg/trái.
Hiện tại, giá “mít nghệ siêu sớm” của ông Bảy “cụt” bán ra với giá 6.000 đồng/kg. Mùa rồi, với 70 cây mít cao sản vườn nhà, ông Bảy “cụt” bán trái, thu nhập được 25 triệu đồng. Ông sung sướng nói, so với các loại cây trồng khác, “mít nghệ siêu sớm” của ông là loại trái cây cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Sở dĩ được như vậy là nhờ “mít nghệ siêu sớm” của ông chất lượng hầu như hoàn hảo về cảm quan màu sắc, mùi vị, ăn được từ múi đến xơ. Đặc biệt, người dân thôn quê ưa dùng loại mít này, vì theo quan niệm cổ truyền của ông bà ta: “mít nghệ, dưa đỏ”, sẽ đem điều tốt đẹp đến trong cuộc sống. Ngoài bán trái, ông còn bán cây ghép, 15.000 đồng/cây.
Tại Lễ hội Trái ngon ĐBSCL được tổ chức tại Làng Du lịch Mỹ Khánh nhân Năm Du lịch quốc gia - Mekong - Cần Thơ 2008, ông Bảy “cụt” đã mạnh dạn đem “mít nghệ siêu sớm” của mình tham dự. Sự kiện đậm nét miệt vườn sông nước Cửu Long này thu hút trên 200 nhà vườn khu vực tham gia 50 gian hàng trưng bày và bán các loại trái cây, giống cây, hoa kiểng, củ quả quý hiếm. Đây còn là dịp gặp gỡ các đối tác nhằm khai thác thế mạnh các loại trái cây đặc trưng của từng địa phương; trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị sản xuất - kinh doanh nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và kinh doanh; góp phần giới thiệu, quảng bá các loại trái cây, giống cây trồng độc đáo từng địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu trái ngon các tỉnh ĐBSCL. “Mít nghệ siêu sớm” của Bảy “cụt” đã chiếm giải nhì (không có giải nhất và giải ba) “Trái cây ngon” do Viện Cây ăn quả miền Nam trao tặng.
Bài, ảnh: PHƯƠNG KIỀU