01/12/2014 - 21:09

Ô Môn tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quận Ô Môn xác định phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao gắn với phát triển du lịch. Theo đó, quận chú trọng phát triển đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố trong thu hút đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Ô Môn, nhằm tạo sức lan tỏa để địa phương phát triển.

Chuyển dịch theo hướng công nghiệp-thương mại

Toàn quận Ô Môn hiện có 1.260 cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, tập trung vào các ngành nghề như sản xuất bánh kẹo, gia công cơ khí, xay xát…. Tính đến cuối tháng 11, giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp quận Ô Môn đạt hơn 9.460 tỉ đồng (giá so sánh năm 2010) và ước đến cuối năm 2014 giá trị công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 10.594 tỉ đồng, tăng 7,19% so với cùng kỳ. Ông Tạ Thanh Bình, Trưởng phòng Kinh tế quận Ô Môn, cho biết: “Bên cạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, quận cũng đặc biệt quan tâm phát triển làng nghề sản xuất bánh kẹo truyền thống tại phường Thới An. Làng nghề truyền thống này hiện có 30 cơ sở bánh kẹo, mỗi ngày sản xuất khoảng 5 tấn bánh kẹo thành phẩm các loại. Các mặt hàng bánh kẹo của làng nghề chủ yếu được tiêu thụ trên địa bàn và một phần xuất khẩu sang Campuchia. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho lao động địa phương”.

 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam (thứ 2 từ trái sang) cùng các sở, ngành hữu quan khảo sát hiện trạng KCN Ô Môn.

Thương mại-dịch vụ là khu vực có tỷ trọng đứng thứ hai trong cơ cấu kinh tế của quận Ô Môn. Toàn quận hiện có 6.618 cơ sở thương mại-dịch vụ, tăng 256 cơ sở so với thời điểm đầu năm 2014. Đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt trên 3.279 tỉ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ 2013. Song song đó, với 13 chợ hoạt động trên địa bàn các phường đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: “Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch thành phố phối hợp cùng Sở Công thương thường xuyên tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và các đợt đưa hàng hóa của các DN trên địa bàn TP Cần Thơ như Công ty Cổ phần Thực phẩm rau quả Cần Thơ, siêu thị Vinatexmart, siêu thị Co.opmart. Các hoạt động này nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn quận Ô Môn và đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thường xuyên thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở làng nghề về các chương trình xúc tiến đầu tư, giới thiệu sản phẩm trong các kỳ hội chợ để tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch UBND quận Ô Môn cho biết: “Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được ngành chức năng của thực hiện thường xuyên và nghiêm túc nhằm góp phần bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm về hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ở lĩnh vực công nghiệp, quận tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, đối với các dự án của thành phố đầu tư trên địa bàn như KCN Trà Nóc 2, Khu Xử lý rác thải Ô Môn, quận cũng tích cực tham gia làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu phát triển của quận và thành phố”.

Sức hút KCN Ô Môn

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của quận Ô Môn phát triển khá đa dạng. Trên địa bàn quận hiện có KCN Trà Nóc 2 do thành phố quản lý với 26 doanh nghiệp đang hoạt động. KCN Ô Môn được quy hoạch với diện tích 600 ha tại phường Phước Thới. Ông Huỳnh Việt Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, cho biết: “KCN Ô Môn có lợi thế nằm cặp sông Hậu và tiếp giáp với KCN Trà Nóc 2. Hiện thành phố đã có chủ trương đầu tư cầu Rạch Cái Chôm để kết nối hạ tầng giao thông giữa 2 KCN này. Song song đó, thành phố đang tập trung mời gọi đầu tư một số dự án vào KCN Ô Môn như Dự án đầu tư nhà máy sản xuất máy nông nghiệp (Hàn Quốc), Dự án Nhà máy nhiệt điện đốt bằng than (Ấn Độ), Dự án đầu tư nhà máy sản xuất của Tập đoàn Dệt may Việt Nam… Mặc dù các KCN trên địa bàn quận đều do thành phố quản lý, song sẽ có tác động tích cực thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho lao động địa phương khi có doanh nghiệp đến đầu tư. Vì thế, quận cần hỗ trợ cùng thành phố trong vấn đề quản lý quy hoạch khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khi có nhà đầu tư. Ngoài ra, Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố sẽ xúc tiến ký kết Quy chế phối hợp với quận để quản lý về an ninh trật tự, môi trường trong các KCN đóng trên địa bàn quận”.

Theo đánh giá của các sở, ngành thành phố, các KCN trên địa bàn quận Ô Môn không chỉ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư hoạt động, tạo việc làm cho người lao động mà còn tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại-dịch vụ. Ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, cho biết: “KCN Ô Môn được quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và trong khu này có sẵn một số doanh nghiệp đang hoạt động khá hiệu quả. Trong quá trình xây dựng quy hoạch chi tiết, các sở ngành thành phố sẽ tiến hành rà soát lại diện tích toàn khu để bố trí hợp lý cho các nhà đầu tư. Song song đó, sẽ tập trung bố trí hợp lý hạ tầng giao thông kết nối, các khu vực dành để tái định cư cho người dân trong vùng dự án, khu vực xây dựng nhà ở công nhân. Việc quy hoạch hợp lý hạ tầng trong khu không chỉ góp phần phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong KCN mà còn giúp người dân tận dụng khai thác để phát triển thương mại-dịch vụ”.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành hữu quan cùng UBND quận Ô Môn về tình hình công nghiệp-thương mại trên địa bàn quận và khảo sát hiện trạng KCN Ô Môn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam yêu cầu quận Ô Môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng thành phố trong công tác mời gọi, thu hút đầu tư vào KCN Ô Môn. Theo đó, quận cần rà soát lại khu vực quy hoạch KCN, nắm hiện trạng đất, xác định thời gian, khả năng đền bù, giải phóng mặt bằng. Nếu các sở, ngành thành phố và quận chuẩn bị tốt ở khâu giao đất sạch nhanh chóng, kịp thời sẽ góp phần tạo thuận lợi cho công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư và tạo ấn tượng tốt với các nhà đầu tư muốn đầu tư vào KCN Ô Môn.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết