19/10/2022 - 11:50

Ở Cà Mau, số ca bệnh liên quan hậu COVID-19 tăng báo động 

Thời gian qua, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp nhận số lượng bệnh nhân liên quan đến hậu quả của việc bị nhiễm COVID-19 tăng đáng kể. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người bệnh cần quan tâm theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng bất thường cần đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ, điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng xấu sức khỏe.

Số ca bệnh liên quan hậu COVID-19 ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tăng thời gian qua.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, người bị nhiễm COVID-19 sau khi được xác định khỏi bệnh có thể xuất hiện triệu chứng thiếu ô xy trong máu, giảm ô xy máu khi gắng sức, tổn thương phổi, rối loạn tâm thần… Các triệu chứng xuất hiện sau 4-12 tuần, được gọi là triệu chứng sau COVID-19. Tuy nhiên, các triệu chứng cũng có thể kéo dài sau 12 tuần thì được xem là hội chứng hậu COVID-19.

BSCKII Hồng Hữu Hạnh, Trưởng Khoa Tâm thần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết: "Người bệnh hậu COVID-19 cần hết sức quan tâm các vấn đề về rối loạn tâm thần nặng, có nguy cơ tự hủy hoại bản thân. Để chủ động phòng tránh, cần giữ chế độ ăn, ngủ điều độ, ăn nhiều rau quả, sống lành mạnh, có suy nghĩ, tư duy tích cực, đặc biệt không sử dụng chất kích thích. Người bệnh cần tập luyện để cải thiện chứng sương mù não, tập thư giãn, ngủ đủ giấc; tập trung vào hiện tại, gạt bỏ những phiền muộn của quá khứ, cũng cần bỏ qua lo lắng của tương lai”.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, số ca đến khám bệnh tăng 39% so với cùng kỳ. Những trường hợp rối loạn về mặt tâm thần cần nhập viện điều trị lần đầu cũng tăng 48% so với cùng kỳ. Nhận định nguyên nhân bước đầu, được cho là do mắc các triệu chứng hậu COVID-19. Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo hiện các bệnh lý liên quan đến hậu COVID-19 vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người nên sau khi khỏi bệnh mà có những triệu chứng bất thường thì nên đến cơ sở y tế để được tư vấn, hỗ trợ điều trị kịp thời, phù hợp, tránh những tác động nặng nề đến sức khỏe.

Tại hội thảo khoa học chuyên đề hậu COVID-19 do Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức mới đây, TS.BS Võ Phạm Minh Thư, Trưởng Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, lưu ý việc quản lý bệnh nhân hậu COVID-19 và các vấn đề chăm sóc liên quan cần được thực hiện đồng bộ ở tuyến cơ sở cũng như tuyến chuyên khoa. Cần có sự thống nhất trong thông tin và kế hoạch theo dõi bệnh nhân. Ngoài tiến hành điều trị bằng chế độ thuốc, các liệu pháp thần kinh, tâm lý trị liệu, các hoạt động phục hồi chức năng cũng rất quan trọng. “Nguyên tắc cơ bản là cần quan tâm vấn đề chăm sóc ban đầu, cho nên việc hướng dẫn, hỗ trợ và phục hồi chức năng rất cần thiết. Một số triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, sương mù não… cần ưu tiên thực hiện phục hồi chức năng. Mức độ hỗ trợ của thuốc cũng như việc thực hiện các biện pháp phục hồi chức năng cần có sự thống nhất giữa bác sĩ với người bệnh và gia đình. Bệnh nhân sẽ quyết định việc tuân thủ chỉ định nên cũng cần phải có một chọn lựa nơi điều trị thích hợp với điều kiện của mình” - TS.BS Võ Phạm Minh Thư cho biết.

HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết