05/12/2010 - 09:53

Nuôi cá thác lác - mô hình thoát nghèo

Mô hình nuôi cá thác lác cho hiệu quả
kinh tế cao.

Anh Lê Quang Đông - ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt là một trong những người đi đầu trong những người phát triển nghề nuôi thủy sản ở huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Do ruộng trũng, sản xuất lúa kém hiệu quả, anh Đông đã bỏ công sức cải tạo, nạo vét ao đìa nuôi ương thành công cá thịt và cá giống thác lác, cho thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm.

Năm 1985, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, ra riêng làm kinh tế gia đình với 5.900m2 ruộng trũng được cha mẹ chia cho, quanh năm tần tảo sớm khuya nhưng cuộc sống gia đình anh vẫn chật vật, thiếu thốn. Không cam chịu cảnh đói nghèo, ý nghĩ phải làm gì để thoát nghèo luôn canh cánh trong anh.

Thời gian đầu thực hiện mô hình kinh tế VAC, do chưa có vốn anh đào 700m2 ao nuôi cá, diện tích còn lại dùng để cấy lúa. Áp dụng mô hình lúa cá kết hợp, trên bờ ao anh xây chuồng trại nuôi heo và gia cầm, tận dụng phế phẩm, chất thải làm thức ăn nuôi cá. Tuy nhiên, không phải chuyện làm ăn nào cũng suôn sẻ, dạo đó nuôi heo gặp thời điểm giá thức ăn lên cao, giá heo hơi giảm mạnh, anh bị thua lỗ nặng. Chuyển sang nuôi vịt, gà lại gặp lúc dịch cúm gia cầm, trở thành người trắng tay. Được Hội Cựu chiến binh và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay vốn, anh quyết định mở rộng ao đìa chuyển sang nghề nuôi cá thác lác. Liên tục nhiều năm liền mày mò học hỏi kỹ thuật nuôi cá thác lác trong sách báo, tài liệu khuyến nông, anh Đông còn sang tận các tỉnh lân cận tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình cho cá thác lác đẻ trứng và ấp nở ra cá thác lác con để áp dụng ngay trên ao cá của mình. Để cho cá thác lác đẻ trứng, anh chọn những con cá bố mẹ từ 200-250g thả trong một ao nuôi vỗ đẻ, trong ao anh cắm chà tre, để khi cá đẻ, trứng có nơi bám vào, không bị nước cuốn trôi. Khoảng một tuần sau khi cá đẻ, anh mang những chà tre mang đầy trứng sang bể ấp ra cá con. Dưỡng cá thác lác con trong ao ương khoảng 2 tháng, tùy theo kích cỡ, mỗi con cá thác lác con anh bán cho người nuôi từ 2.500-5.000 đồng/con. Ngoài nguồn thu từ ương cá giống, anh Đông còn có ao nuôi cá thịt, hiện đang thả nuôi hàng ngàn con cá thác lác thương phẩm. Cá thác lác tăng trưởng tốt, có con nặng 1,5kg.

Là cán bộ Hội Cựu chiến binh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông-Khuyến ngư của xã Thạnh Nhựt, nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi nhiều năm liền, anh Lê Quang Đông luôn tận tình với công tác hội, sẵn lòng giúp đỡ các hộ khác về cách làm ăn, con giống để sản xuất, vận động bà con trong vùng cải tạo ao đìa để nuôi cá cải thiện bữa ăn và tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: THÀNH CÔNG

Chia sẻ bài viết