21/11/2010 - 09:15

LONG AN

Nước lũ thấp, sản xuất vụ đông xuân gặp nhiều khó khăn

Thời điểm này, tại Long An, nước lũ thấp hơn so với các năm trước từ 0,4-0,6 m nên cỏ dại, lúa chét trên đồng ruộng mọc lên nhiều, là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh, rầu nâu trú ẩn, đặc biệt là chuột, ốc bươu vàng với mật độ cao rất bất lợi cho sản xuất lúa đông xuân.

Anh Hồ Văn Dân, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng cho biết: Có thể nói đây là vụ khó khăn nhất từ sau mùa lũ năm 2000 đến nay. Cùng với sâu rầy, chuột, ốc bươu vàng đe dọa, do đồng ruộng không ngập lũ nên bà con nông dân phải đầu tư thêm chi phí làm đất từ 500.000-700.000 đồng/ha mới có thể diệt được cỏ dại, gốc rạ. Đặc biệt khó khăn do từ cuối tháng 10-2010 đến nay mưa liên tục, kết hợp triều cường dâng cao tràn vào đồng ruộng nên tiến độ xuống giống chậm và không đồng loạt. Một số vùng cao như Hưng Điền B, Hưng Điền Hà, Thạnh Hưng, Vĩnh Châu A, Vĩnh Châu B, bà con đắp bờ vùng, bờ thửa bơm nước ra sông để gieo sạ lúa nên không thực hiện lịch né rầy; mùa vụ xuống giống cũng không tập trung dễ dẫn đến dịch bệnh lây lan. Anh Sơn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Vĩnh Hưng cho biết: Tuy hiện nay mới vào vụ nhưng giá phân bón, thuốc trừ sâu đã bắt đầu tăng lên từ 2-3% làm bà con nông dân càng lo lắng hơn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ tháng 10-2010 đến nay, các huyện vùng Đồng Tháp Mười chỉ mới xuống giống được gần 65.000/186.000 ha lúa đông xuân, chậm so với tiến độ. Trong đó đã có 10%-15% diện tích gieo sạ bị sâu bệnh, chuột, ốc bươu vàng phá hại...

THANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết