17/01/2019 - 18:05

Nông dân Cần Thơ sản xuất nhiều loại hoa kiểng phục vụ Tết 

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, đến nay nông dân đã xuống giống hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2019 được hơn 858.730 chậu hoa, kiểng và 5ha cúc, vạn thọ trồng dưới đất cung cấp cho thị trường Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Trồng hoa chuông phục vụ thị trường Tết ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.

Các loại hoa, kiểng được trồng tại TP Cần Thơ ngày càng đa dạng về chủng loại, trong đó có nhiều giống hoa mới, đẹp, có giá trị cao. Trong đó, nhiều nhất là Cúc Đài Loan, vạn thọ, cúc Tiger, cúc đồng tiền, cúc nhám lùn, cát tường, cúc mâm xôi, mai dạ thảo, các loại hoa treo, hoa hồng, hướng dương, hoa chuông, cúc pha lê, cúc đồng tiền, dạ yên thảo… Hoa kiểng được trồng khắp các quận, huyện tập trung trồng nhiều tại: Bình Thủy, Thốt Nốt, Cái Răng, Phong Điền, Thới Lai… Năm nay, nhiều địa phương đã tăng cường số lượng sản xuất hoa kiểng để phục vụ thị trường Tết. Cụ thể, nông dân quận Bình thủy đã gieo trồng 655.000 giỏ hoa kiểng các loại, tăng 8% so với năm 2018; nông dân tại quận Thốt Nốt gieo trồng hơn 78.000 chậu hoa, tăng gần gấp đôi so với năm trước...

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết