Đó là tâm sự của Danh Cho - sinh viên người dân tộc Khmer, ngành Sư phạm Thể dục thể thao Trường Đại học Cần Thơ. Nhắc đến Danh Cho, bạn bè đều quí mến bởi sự siêng năng, tinh thần cầu tiến. Chẳng những là một sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Danh Cho còn tích cực tham gia các phong trào Đoàn - Hội. Năm 2012, Cho được Đoàn Trường Đại học Cần Thơ tuyên dương là cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 |
Để đạt được thành tích học tập xuất sắc, Danh Cho dành nhiều thời gian tự học tập, nghiên cứu thêm. |
Danh Cho có cách nói chuyện khá thu hút người nghe bởi sự dí dỏm, vui tính. Suốt buổi trò chuyện, Danh Cho thường nhắc đến chuyện học. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi bạn sinh viên người dân tộc Khmer này kể về tinh thần tự học Bác, nhất là việc Bác có thể sử dụng nhiều ngoại ngữ, khiến Danh Cho rất nể phục. Danh Cho tâm sự: "Bên cạnh giờ học trên lớp, tôi thường tìm tài liệu ở các thư viện, nhà sách hay trung tâm học liệu để nghiên cứu thêm. Tôi cũng hay tham gia thảo luận nhóm, qua đó bản thân tôi và các bạn có thể đúc kết kinh nghiệm học tốt
".
Thành tích học tập xuất sắc (điểm tích lũy 3,83/4,0) của Danh Cho đã chứng minh sự say mê và siêng năng trong học tập. Danh Cho kể, suốt 12 năm học ở phổ thông, thành tích học tập của Cho chỉ đạt loại trung bình - khá, thế nên khi đậu đại học, Cho phấn đấu học tập để tiến kịp bạn bè trong lớp. Còn nhớ khi mới nhập học tại Trường Đại học Cần Thơ (2009), Cho gặp nhiều bỡ ngỡ bởi phương pháp học tập, nội dung chương trình học khác xa so với trí tưởng tượng của cậu sinh viên vùng xa ở tỉnh Kiên Giang. Quyết tâm học tốt, Cho hỏi mượn tài liệu, giáo trình của sinh viên khóa trước để nghiên cứu, vạch cho mình kế hoạch học tập khoa học. Trong giờ học, Cho tranh thủ học tại lớp, điều gì không hiểu thì hỏi ngay thầy cô, còn giờ học nhóm, hầu như cậu không vắng mặt. Giờ học nhóm của Danh Cho sôi nổi hẳn lên bởi các thành viên đem các trận đấu thể thao để tập bình luận về kỹ thuật chơi, từ đó rút ra bài học cho riêng mình.
Mỗi buổi chiều, Danh Cho thường rủ bạn bè chơi bóng đá hay cầu lông. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, thì việc chơi thể thao giúp Danh Cho và bạn bè rèn luyện kỹ năng truyền đạt, nắm vững các kỹ thuật học được trong lý thuyết. Mới đây, Danh Cho còn làm huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá, bóng chuyền nam, nữ tham gia Hội thao truyền thống Hội Sinh viên TP Cần Thơ. Kết quả, đã giúp đội tuyển bóng đá nữ vô địch, đội tuyển bóng chuyền nam đạt giải Ba. Danh Cho chia sẻ: "Đây là bài học thực tế giúp tôi ứng dụng kiến thức học được".
Không chỉ học giỏi, Danh Cho còn là hạt nhân khơi dậy nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện. Từng là Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Vĩnh Thuận (2010) rồi Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH sinh viên Kiên Giang (2012), Danh Cho đã đề xuất nhiều hoạt động, chương trình tạo sân chơi lành mạnh và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt. Điển hình như chương trình "Tấm áo mùa xuân", vận động học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo, với mức bình quân 50 suất/năm (mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng). Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, như: Mùa hè xanh, bảo vệ môi trường
Danh Cho đều tích cực tham gia. Hiện nay, Cho còn là thành viên Ban Chủ nhiệm Hội đồng hương giáo viên, sinh viên, học sinh tỉnh Kiên Giang tại TP Cần Thơ. Ngoài việc tổ chức buổi họp mặt thăm hỏi, năm qua Ban chủ nhiệm Hội đã vận động được 50 suất học bổng giúp đỡ cho các thành viên khó khăn
Chia sẻ về ước mơ tương lai, Danh Cho bày tỏ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trở về quê hương công tác. Người bạn trẻ này luôn ấp ủ tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời tiếp tục phấn đấu học cao hơn nữa để cổ vũ phong trào học tập trong thanh thiếu niên người dân tộc Khmer ở quê mình.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI