13/08/2012 - 21:07

Nỗi lo đầu năm học !

Vào tháng 8 hằng năm, nhiều phụ huynh lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho con bước vào năm học mới, từ chuyện lo quần áo, tập vở, sách giáo khoa, đến học phí, việc đưa đón con... Đúng là đến hẹn lại... lo! Gánh nặng “chi phí đầu năm học” dường như làm oằn đôi vai của bậc làm cha, làm mẹ. Một chị bạn của tôi, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở trung tâm quận Ninh Kiều, than: “Chỉ tính riêng đồng phục cho con tôi cũng khoảng 600.000 đồng/2 bộ - gần bằng nửa tháng lương của tôi. Nhưng dù gì, tôi cũng phải cố gắng lo cho con...”. Nội thành đã thế, ngoại thành càng khó hơn. Chị Thu Thảo, nhà ở huyện Cờ Đỏ, bộc bạch: “Năm nay, con tôi lên lớp 1, đầu năm học vợ chồng tôi phải lo khoảng 1 triệu đồng (tiền học phí, bảo hiểm y tế, đồng phục, giày dép,...), đó là chưa kể tiền sách vở và khoản khác. Gia đình không dư dả gì nhưng cũng phải “gồng mình” lo cho con”.

Có thể nói, vấn đề tiền nong lo cho con ăn học là lẽ đương nhiên đối với bậc cha, mẹ. Thế nhưng, việc lạm thu vào mỗi đầu năm học ở các trường luôn là vấn đề không ít phụ huynh đau đầu, nhất là những gia đình công nhân lao động nghèo. Việc thu chi chưa đúng nguyên tắc lâu nay vốn khó giải quyết dứt điểm vì trường nào cũng nhận được sự “đồng thuận” hoặc “tự nguyện” của phụ huynh (thông qua Ban đại diện Cha mẹ học sinh). Và phụ huynh không đồng thuận... không được! Tại Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2012-2013, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Giám đốc Sở GD&ĐT của 5 TP lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ phải quản lý bằng được việc dạy thêm, học thêm. Năm học mới, các đơn vị cần tích cực chống lạm thu trong nhà trường. Bộ GD&ĐT ban hành quy định với nội dung không để nhà trường biến Hội cha mẹ học sinh thành “cánh tay nối dài” để thu tiền của phụ huynh. Tùy tình hình địa phương, hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục, giám đốc Sở GD&ĐT cần sâu sát hơn trong việc quản lý các khoản thu đầu năm.

Đành rằng, mỗi mùa tựu trường, lãnh đạo Trung ương, địa phương đều chỉ đạo ngành giáo dục, các trường thực hiện nghiêm túc, công khai khoản thu đầu năm học. Thế nhưng, các vị cũng thòng một câu: “Tùy theo tình hình thực tế” ở mỗi địa phương, đơn vị mà việc quản lý các khoản thu sẽ khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi nơi sẽ có cách thu, khoản thu khác nhau. Chính vì thế, để giúp phụ huynh nhẹ gánh lo hơn khi bước vào năm học mới, thiết nghĩ ngành giáo dục cũng cần có những quy định chặt chẽ hơn đối với các khoản thu mang tên “sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường”.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết