20/06/2013 - 08:55

Nỗi buồn của aerobic Cần Thơ

Các VĐV thể dục aerobic hiện đang tập nhờ sân của môn Karatedo.

Môn thể dục aerobic có mặt ở Cần Thơ khoảng năm 2000, nhưng  phải đến năm 2004, Cần Thơ mới tập trung được một đội năng khiếu tham gia Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) khu vực và đạt được 1 HCĐ. Sau giải, các VĐV lại “ai về nhà nấy”. Rồi đến HKPĐ toàn quốc năm 2008 ở Phú Thọ, aerobic Cần Thơ đạt thành tích khá hơn với 2 HCB và 1 HCĐ, xếp thứ 5 toàn đoàn. Tuy nhiên, sự tiến bộ này vẫn chưa giúp cho bộ môn có được một đội năng khiếu chính thức. Phải đến kỳ HKPĐ toàn quốc tại Cần Thơ năm 2012, với 4 HCV và 3 HCB, bộ môn thể dục aerobic mới được thành lập và đội năng khiếu đầu tiên ra đời vào đầu năm 2013. Với 8 VĐV, đội hưởng biên chế của Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ, “thoát khỏi” tình trạng “thi đấu xong thì giải tán”…

Có thể nói, chặng đường gần 10 năm của aerobic Cần Thơ khá chông chênh. Giờ đây, bộ môn tương đối ổn định về nhân sự thì lại thiếu sân bãi luyện tập. Trước HKPĐ toàn quốc năm ngoái, đội aerobic được bố trí tập luyện tại nhà thi đấu Trường Tiểu học Võ Trường Toản. Kết thúc HKPĐ, sân tập được trả lại cho Sở Giáo dục & Đào tạo Cần Thơ. Từ đó đến nay, các VĐV aerobic phải “ăn nhờ ở đậu” trên sân tập của môn võ karatedo tại Trường Phổ thông Năng khiếu. Aerobic là môn phải tập theo nhạc nên việc tập chung sân với môn võ trong không gian hạn hẹp làm cho các VĐV rất dễ bị mất tập trung. Trong khi đó, sân tập tại Trường Võ Trường Toản đã được đầu tư khá tiện nghi lại không được sử dụng thường xuyên - bởi vì từ khi kết thúc HKPĐ toàn quốc đến nay, hai ngành thể thao và giáo dục vẫn chưa có sự hợp tác để khai thác hiệu quả các nhà tập.

Ông Đặng Tấn Hùng – Phó giám đốc Sở VHTT&DL Cần Thơ – cho biết: “Hơn tháng nay, Sở VHTT&DL đã ký kết với Sở Giáo dục & Đào tạo hợp tác khai thác sân bãi tập luyện cho nhiều bộ môn, trong đó có môn thể dục aerobic. Nhưng do phải triển khai đồng loạt ở các môn, phân định cụ thể sân nào cho môn nào, nên tạm thời môn thể dục aerobic phải tập luyện chung với môn võ karatedo”. Chưa biết đến bao giờ, đội aerobic mới có sân tập cho chính mình khi mà giải aerobic mở rộng TPHCM và giải aerobic toàn quốc năm 2014 đang đến gần.

Hiện tại, aerobic là một trong những môn thể thao được xếp vào danh sách có triển vọng của thể thao thành phố. Vì vậy, bộ môn đang rất cần có nơi chính thức để ổn định việc tập luyện về lâu về dài. Thiết nghĩ, những cơ quan có trách nhiệm cần có những động thái quyết liệt hơn để nhanh chóng bố trí nơi luyện tập cho aerobic và cả các bộ môn khác.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

 

Chia sẻ bài viết