20/06/2009 - 20:52

Châu Á

Nở rộ băng thông rộng và IPTV

Tại diễn đàn ImbX vừa diễn ra ở Singapore (từ ngày 15 đến 19-6), giám đốc điều hành Diễn đàn Băng thông rộng Robin Mersh cho biết lĩnh vực này ở châu Á tăng trưởng khoảng 4% trong quý I/2009 so với cùng kỳ năm trước. Trích dẫn số liệu từ báo cáo toàn cầu mới nhất, ông cho hay Trung Quốc đang đứng đầu thế giới với 88 triệu đường dây kết nối băng thông rộng. Xếp thứ hai là Mỹ với 83 triệu và kế tiếp là Nhật Bản với 30 triệu. Hàn Quốc là quốc gia châu Á còn lại nằm trong tốp 10, xếp ở vị trí thứ 7 với 15 triệu đường dây băng thông rộng.

Về mặt tốc độ phát triển, các thị trường mới nổi ở châu Á có mức tăng ấn tượng. Indonesia đứng đầu với tốc độ tăng trưởng 142%, đạt 722.500 đường dây trong quý I năm nay so với 298.500 đường dây vào cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường đạt tốc độ phát triển mạnh khác gồm Ấn Độ với 68%, Philippines 60% và Việt Nam 48%. Thấy được tiềm năng tăng trưởng băng thông rộng rất lớn tại Việt Nam, Pacnet (nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu châu Á có trụ sở tại Hồng Công) đã bắt đầu xâm nhập thị trường này.

Trong khi các quốc gia kể trên có tốc độ tăng trưởng mạnh từ số kết nối thấp đã có, Trung Quốc, mặc dù đã có số kết nối khá lớn, vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể 24% trong quí I so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn đàn Băng thông rộng cũng cho biết IPTV (Truyền hình Giao thức Internet) đang tăng trưởng mạnh trên thế giới. Đứng đầu là Đông Âu và Mỹ La-tinh với tốc độ 109% từ quý I/2008 đến quý
I/2009. Kế tiếp là Đông Nam Á với 91%. Theo Mersh, khu vực này đang ở giai đoạn đầu triển khai IPTV, do đó tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục bùng nổ.

Ông cũng cho biết thêm các nhà cung cấp dịch vụ Trung Quốc rất háo hức tung ra các dịch vụ IPTV, với China Telecom tăng 250.000 thuê bao và China Unicom tăng 100.000 thuê bao trong quý I vừa qua. Theo Pyramid Research, số thuê bao IPTV hoạt động ở Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 2,2 triệu hồi cuối năm 2008 lên khoảng 6,6 triệu vào cuối năm 2010.

Trong một nghiên cứu hồi năm ngoái, Gartner dự báo số thuê bao IPTV ở châu Á – Thái Bình Dương sẽ đạt 8,7 triệu vào năm 2012, tạo ra doanh thu 3,5 tỉ USD.

Lê Phi (Theo ZDNet Asia)

Lê Phi (Theo ZDNet Asia)

Chia sẻ bài viết