01/08/2010 - 09:18

Nỗ lực xóa đói giảm nghèo đồng bào Khmer Nam bộ

* Dự án “Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long” giúp đỡ hàng chục ngàn người nghèo, cận nghèo

Với nhiều nguồn vốn, thời gian qua, các tỉnh ĐBSCL đã đầu tư trên 2.000 tỉ đồng cho đồng bào các dân tộc xóa đói giảm nghèo, bình quân mỗi năm đầu tư 200 tỉ đồng. Chương trình 135, giai đoạn 1 đầu tư cho 207 xã đặc biệt khó khăn và 44 trung tâm cụm xã. 2005, cho ra khỏi chương trình 135 được 48 xã. Qua giai đoạn 2, tiếp tục đầu tư 181 xã và 162 ấp. 2009 đã có 34 xã đủ điều kiện ra khỏi các hộ đặc biệt khó khăn. Với chương trình 134, trên 90.000 hộ nghèo là người Khmer được hỗ trợ nhà ở, chiếm 38,65% số hộ Khmer. 5.235 hộ được hỗ trợ đất ở. Đồng thời có 26.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt.

Nhờ nhiều chương trình phối hợp nên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm dần. 2006 tỷ lệ 41,15%, đến năm 2009 còn 27,85%. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong người Khmer vẫn còn rất cao nếu so người Hoa trong cùng địa phương với tỷ lệ hộ nghèo chỉ khoảng 5%.

Để giúp người Khmer thoát nghèo và làm giàu, ngoài đầu tư cơ sở vật chất và sinh hoạt thường ngày, quan trọng hơn vẫn là sự đầu tư để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nghề trồng lúa.

Theo bà Huỳnh Thị SôMaLy - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III thuộc Ủy ban Dân tộc, do đời sống khó khăn nên rất ít người Khmer có vốn để đầu tư nuôi trồng thủy sản, mà chỉ có thể trồng lúa. Năng suất lúa ở Châu Thành (Sóc Trăng) lên tới 7 tấn/ha/vụ, nhưng đồng bào vẫn nghèo, do trồng lúa lãi ít. Các nhà máy, các khu công nghiệp đã mọc lên nhưng do không đủ kiến thức làm việc nên người Khmer rất ít cơ hội tiếp cận được.

Để vấn đề xóa đói giảm nghèo có được kết quả lâu dài đối với người Khmer, trước hết phải tổ chức để sản xuất nông nghiệp có lãi, người nông dân sống được với mảnh ruộng của mình. Chỉ khi sống được với mảnh ruộng của mình ngay tại quê hương bản quán, họ mới thụ hưởng được các kết quả đầu tư mà cả xã hội dành cho họ như điện, đường, trường trạm, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục... và từ đó phát triển dân trí, tiếp cận với thời đại mới.

* Hàng chục ngàn người nghèo, cận nghèo tỉnh An Giang đã và đang hưởng lợi từ dự án “Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Y tế đầu tư nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Đến nay, dự án đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 59.505 người cận nghèo; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho nhiều trẻ em dưới 6 tuổi và người già, tổ chức tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Đồng thời dự án hỗ trợ quản lý và điều trị cho bệnh nhân tâm thần tại 8 xã thuộc các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn. Dự án còn hỗ trợ đào tạo sau đại học và đào tạo chuyên sâu cho 115 cán bộ y tế, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị cho Bệnh viện tim mạch, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh và Trung tâm y tế dự phòng An Giang. Đến hết năm 2010, dự án tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo đã hết hạn; chi trả viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám, điều trị tại các bệnh viện công; hỗ trợ chi phí vượt trần bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nghèo, cận nghèo điều trị bằng kỹ thuật cao...

Dự án hỗ trợ y tế cho 13 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long được triển khai từ tháng 9-2006 đến tháng 12-2011 với tổng vốn đầu tư là 85 triệu USD nhằm mục tiêu nâng cao năng lực hệ thống y tế, tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người nghèo, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho toàn khu vực. Trong đó thực hiện tại An Giang được đầu tư 6,459 triệu USD, tập trung hoạt động nhiều nhất trong năm 2010 với tổng kinh phí trên 4,964 triệu USD tương đương với hơn 91 tỉ đồng.

NGUYÊN ANH-THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết