19/10/2021 - 08:26

Nỗ lực vận động hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn tiếp nhận quà của các tôn giáo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh do Ủy ban MTTQVN quận cung cấp.

(CT) - Theo Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, Ủy ban MTTQVN thành phố phân bổ về quận trên 719 triệu đồng, 2 tấn gạo, 100 thùng sữa, 2.000 khẩu trang vải, 50 thùng dầu ăn. Trong 9 tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong quận vận động nhà hảo tâm đóng góp gạo, mì, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế…, trị giá trên 7 tỉ đồng, tặng người nghèo, cận nghèo, khó khăn, các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa, các điểm kiểm tra sức khỏe, khu cách ly tập trung. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận chấp hành tốt hướng dẫn của chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, có hình thức sinh hoạt tôn giáo và thực hiện các nghi lễ tôn giáo phù hợp, hạn chế tập trung đông người; đồng thời, vận động tín đồ, phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo, tàn tật, khó khăn tại địa phương, trị giá trên 2 tỉ đồng.

Theo UBND quận, 9 tháng của năm 2021, toàn quận vận động trên 17 tỉ đồng chăm lo an sinh xã hội, phát triển giáo dục và phòng, chống dịch COVID-19.

P.MAI

Chia sẻ bài viết