12/01/2021 - 08:23

Nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Năm 2020, Ủy ban MTTQVN xã Định Môn, huyện Thới Lai đã vận động hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ quà, gạo dịp lễ Tết với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Đồng thời, phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhà hảo tâm, nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng để bắc mới 3 cầu giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông ở địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể xã thăm mô hình trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên phụ nữ.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ðịnh Môn, đầu năm 2020, xã có 37 hộ nghèo. Qua hiệp thương, Mặt trận phân công các đoàn thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ các hộ nghèo về mọi mặt để vươn lên trong cuộc sống. Ðến cuối năm, qua bình xét, có 7 hộ thoát nghèo; trong đó có gia đình anh Bùi Văn Giàu. Căn nhà cũ của gia đình anh làm bằng cây lá, nhiều chỗ mục nát, nhưng không có điều kiện xây dựng mới. Năm 2018, anh được xét tặng căn nhà Ðại đoàn kết và được vay 20 triệu đồng để chăn nuôi vịt. Anh Giàu phấn khởi: “Mỗi năm, tiền bán vịt lời khoảng 20 triệu đồng. Năm 2020, tôi được hỗ trợ vay thêm 30 triệu đồng để mở cơ sở bán nước đá xay cung cấp cho các quán, thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng. Nay gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Tương tự, hoàn cảnh kinh tế của bà Nguyễn Thị Suôl cũng từng rất khó khăn. Bà Suôl kể, gia đình có 9 công đất trước làm lúa, hiệu quả không cao; trong khi đó, 3 người con đi học cao đẳng, đại học nên gia đình khá eo hẹp. Bà được Hội LHPN xã bảo lãnh vay 50 triệu đồng để đầu tư chuyển đổi mô hình từ lúa sang trồng sen, thu nhập ổn định. Năm 2019, ruộng sen mang về cho gia đình bà thu nhập hơn 200 triệu đồng. Hiện nay, gương sen được thương lái đến tận nơi thu mua với giá hơn 51.000 đồng/kg. Trung bình mỗi tháng, ruộng sen cho khoảng 600kg gương, thu vào khoảng 30 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ðịnh Môn, năm 2020, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của cấp trên, Mặt trận xã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá hơn 200 triệu đồng; vận động 2.300 phần quà, trị giá hơn 830 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ... Những trường hợp đặc biệt khó khăn, địa phương cử cán bộ để thăm hỏi, ưu tiên xét tặng quà, vận động hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Ðiển hình như trường hợp của gia đình ông Nguyễn Thanh Tòng ở ấp Ðịnh Mỹ. Nhà ông có 4 công đất làm ruộng, con trai lớn bị bệnh suy thận, vợ chồng ông Tòng cầm cố mảnh đất để chữa bệnh cho con. Hiện vợ chồng ông làm thuê sinh sống. Năm 2020, Ủy ban MTTQVN xã vận động hỗ trợ gia đình căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Ông Tòng phấn khởi nói: “Ngoài được hỗ trợ căn nhà, cán bộ Mặt trận còn tặng quà, vận động hỗ trợ chi phí cho con tôi khám, chữa bệnh”. Hộ bà Dương Thị Ðào (sống neo đơn) ở cùng ấp cũng vừa được Ban CTMT ấp vận động người thân cho đất và hỗ trợ cất nhà tình thương. Bà Ðào nói: “Tôi được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nhiều mặt. Cuộc sống của tôi đã tốt hơn trước kia rất nhiều”.

Cùng với các hoạt động chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, Ủy ban MTTQVN xã Ðịnh Môn còn tích cực vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, bắc mới 3 cầu bê tông. Ông Lý Văn Til, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai, nhận xét: “Ủy ban MTTQVN xã Ðịnh Môn và các tổ chức thành viên đã hiệp thương phối hợp, phân công giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mặt trận cũng tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất xây dựng cầu đường giao thông. Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội”.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết