02/07/2019 - 09:02

Nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội 

Vận động hỗ trợ hộ nghèo xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà Ðại đoàn kết; hỗ trợ quà, gạo dịp lễ Tết với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng... Ðó là những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống mà UBMTTQVN phường Ba Láng, quận Cái Răng thực hiện trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Qua đó,  góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội…

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Mặt trận phường Ba Láng, bà Trang Đài có được căn nhà khang trang và có việc làm ổn định để lo cho các con.

Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch UBMTTQVN phường, đầu năm 2018 toàn phường có 52 hộ nghèo, chiếm 2,75% tổng số hộ trên địa bàn. Qua hiệp thương, Mặt trận phân công các đoàn thể nhận đỡ đầu giúp đỡ các hộ nghèo về mọi mặt để vươn lên trong cuộc sống. Kết quả, đến cuối năm, các đoàn thể đã giúp 40 hộ thoát nghèo, hiện toàn phường chỉ còn 12 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,63%.

Buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Trang Đài, ngụ tại khu vực 4, diễn ra trong không khí ấm áp. Hoàn cảnh bà Trang Đài rất khó khăn. Vợ chồng chia tay nhau, bà Đài  phải một mình lo cho 3 đứa con, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Căn nhà cũ nhiều chỗ dột, chưa có điều kiện xây dựng, sửa chữa. Năm 2019, UBMTTQVN phường vận động hỗ trợ gia đình bà Đài căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Bà Trang Đài phấn khởi nói: "Ngoài được hỗ trợ căn nhà, cán bộ Mặt trận ưu tiên cho nhận những suất quà; đồng thời, giới thiệu cho tôi đi làm tại xí nghiệp bao bì để có điều kiện lo cho các con".

Tương tự, hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Thịnh, ngụ khu vực 3, cũng hết sức éo le. Vợ chồng anh không đất sản xuất, sống bằng nghề mua bán trái cây tại chợ nổi Cái Răng. Tuy nhiên, do ghe bị hư, vợ chồng anh phải đi làm thuê kiếm sống. Anh Thịnh kể: "Thời gian đó, con tôi còn nhỏ, làm thuê thu nhập bấp bênh nên cuộc sống rất khó khăn, phải chạy gạo từng bữa". Biết được hoàn cảnh của gia đình anh Thịnh,  cán bộ Mặt trận phường vận động mạnh thường quân tặng gia đình anh 10 triệu đồng để mua ghe, máy làm phương tiện mua bán trái cây. Hiện nay, thu nhập từ công việc mua bán trái cây của gia đình hơn 7 triệu đồng/tháng, cuộc sống đã ổn định hơn trước.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch UBMTTQVN phường Ba Láng, cho biết: Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của cấp trên, Mặt trận phường hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019, vận động 1.598 phần quà và 2,2 tấn gạo, trị giá trên 362 triệu đồng, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận phường chọn mô hình "Vận động nhân dân tham gia phát triển du lịch" gắn với phát triển kinh tế hộ trên địa bàn khu vực 3-4-5 nhằm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".  Qua đó, đã hỗ trợ 7 hộ vay 350 triệu đồng để phát triển du lịch...

Cùng với các hoạt động chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, UBMTTQVN phường Ba Láng còn tích cực vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng -  xanh - sạch - đẹp. Từ đó, làm thay đổi bộ mặt các khu dân cư. Những tháng qua, bà con ở khu vực 3 phường Ba Láng rất phấn khởi vì khu vực vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng với chiều dài 700m. Chú Nguyễn Văn Nhuận, ở khu vực 3, nói: "Qua họp dân bà con thống nhất đóng góp để lắp đèn chiếu sáng. Tổng số tiền làm đèn chiếu sáng là 17,5 triệu đồng. Khu vực còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ lắp 6 camera an ninh với tổng số tiền 19,6 triệu đồng". 

Theo ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch UBMTTQVN phường, từ những hoạt động hỗ trợ thiết thực, qua bình xét cuối năm, có 40 hộ thoát nghèo, hiện phường còn 12 hộ nghèo. "Thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn" - ông Nguyễn Quốc Toàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết