* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khảo sát lũ tại Đồng Tháp
* Bão, lũ làm 13 người chết, 5 người bị thương
 |
|
Quân và dân tham gia gia cố đê tại Đồng Tháp. Ảnh: Tiênphong |
Sau khi kiểm tra tình hình chống lũ tại tỉnh An Giang, ngày 4-10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi khảo sát thực tế một số khu vực xung yếu tại tỉnh Đồng Tháp như: Khu sạt lở ở ấp Tân Phú, xã Tân Bình (huyện Thanh Bình); khu đê bao bảo vệ 2.600 ha lúa thu đông thuộc ấp 1, xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự); khu đê bao 500 ha lúa thu đông phường An Lạc (TX Hồng Ngự).
Tại các nơi đến, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi đời sống nhân dân, chia sẻ những khó khăn, mất mát do lũ gây ra, đồng thời biểu dương tinh thần chống lũ quyết liệt, khắc phục hậu quả do lũ gây ra của người dân và toàn thể hệ thống chính trị tại địa phương, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, quân, dân trong phòng chống lũ, giảm thiệt hại. Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy tinh thần chống lũ để giảm thấp nhất mức thiệt hại do lũ gây ra. Phát biểu tại vùng lũ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Qua lũ năm nay, từng địa phương trong vùng ĐBSCL cần phải quy hoạch lại kết cấu hạ tầng để đảm bảo ổn định dân cư và sản xuất, đặc biệt là sản xuất lúa phải đầu tư căn cơ hơn. Nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là việc đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư, năm nay tỉnh Đồng Tháp không còn cảnh di dời dân chạy lũ, trẻ em bị đuối nước giảm nhiều so với năm 2000, cần phải tiếp tục bảo vệ trẻ em, bảo vệ tính mạng người dân trong mùa lũ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nếu chỉ tập trung bảo vệ đê bao, bảo vệ được lúa mà không bảo vệ được tính mạng người dân, nhất là trẻ em là coi như công tác phòng chống lũ không thành công.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung mọi nguồn lực để phòng chống lụt bão, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân; bảo vệ diện tích sản xuất lúa thu đông.
Phó ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Long An, ông Lê Minh Đức cho biết: Hiện nay ở các huyện đầu nguồn và dưới nguồn lũ của tỉnh đã có kế hoạch để di dời hàng ngàn hộ ở vùng trũng thấp lên gò cao né lũ. Tại huyện đầu nguồn lũ Tân Hưng, mực nước lũ hiện tại là 3,70m, cao hơn so với cùng kỳ 1,87 m, cường suất ngày đêm 4 cm. Gần 500 hộ sống ở vùng trũng thấp, hiện nước lũ bắt đầu tràn vào nền nhà, huyện vận động và bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ bà con di dời đến các cụm, tuyến dân cư né lũ để bảo vệ tính mạng. Đối với những vùng có khả năng ngập từ 0,3-0,4 m, xã bố trí lực lượng thanh niên, xã đội, công an đến hỗ trợ bà con kê kích nhà cửa bảo vệ tài sản. Huyện Tân Hưng cũng đã tạm cho học sinh ở 10 điểm trường tiểu học ở các xã Vĩnh Đại, Vĩnh Châu B, Hưng Điền nghỉ học từ ngày 3-24/10 do nước lũ đã ngập sân trường.
Theo Sở NN&PTNT An Giang, nông dân trong tỉnh đang tập trung các biện pháp nhằm bảo vệ diện tích lúa và màu vụ thu đông, hiện còn trên 140.000 ha (trong đó diện tích lúa còn trên 128.000 ha). Bảo vệ tốt diện tích lúa màu này đồng nghĩa với việc nông dân thu được từ 700.000 tấn đến 750.000 tấn lúa, với mức doanh thu từ 7.500 tỉ đồng đến 7.600 tỉ đồng, bao gồm cả phần diện tích đã thu hoạch.
Tỉnh An Giang đang tiếp tục gia cố các tuyến đê, đập, cống bọng hiện nay, với tổng chiều dài các tuyến đã và đang làm là 400 km, đồng thời tiến hành gia cố thêm các tuyến đê chưa bị ngập, tràn dài trên 600 km, cho đến cuối tháng 10-2011, nhằm đảm bảo thu hoạch trọn vẹn diện tích lúa, màu vụ thu đông còn lại, với tổng kinh phí thực hiện cho 2 đợt là 260 tỉ đồng.
Tỉnh Tiền Giang xây dựng một số cống điều tiết dưới các đê bao đã đắp theo quy hoạch kiểm soát lũ, với tổng kinh phí 177 tỉ đồng; đầu tư bán kiên cố được gần 900 cống đập ngăn lũ ở các huyện vùng lũ Cái Bè, Tân Phước, Châu Thành, Cai Lậy. Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nước lũ đang lên nhanh trong những ngày đầu tháng 10 và sẽ đạt đỉnh lũ năm ở các huyện phía Tây. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó lũ nên đến thời điểm tỉnh không xảy ra ngập lụt, gây thiệt hại về sản xuất. Các địa phương đã đắp xong bảy đập thép chống lũ, khẩn trương hoàn thành việc xử lý các điểm sạt lở, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, vật lực, phương tiện... để bảo vệ gần 48.200 ha vườn cây ăn trái, hơn 12.000 ha khóm ở huyện Tân Phước và cơ sở hạ tầng của các huyện vùng lũ, bảo vệ tính mạng nhân dân, nhất là trẻ em.
Ngoài nguồn kinh phí của Trung ương cấp, tỉnh còn dành 5,5 tỉ đồng cho các địa phương đầu nguồn vùng lũ triển khai công tác phòng chống lũ.
Tại Cà Mau, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản đang đổ xô nhau đi mua lưới để ngăn không cho tôm cá tràn ra ngoài ao đầm nuôi. Hiện đã có trên 10 ao nuôi cá chình, cá bống tượng, hàng chục đầm nuôi tôm bị nước nhấn chìm. Tất cả tôm, cá nuôi tràn ra ngoài, gây thiệt hại cho nông dân hàng trăm triệu đồng. Đây là con số thiệt hại mới nhất được sơ bộ thống kê do trận mưa kéo dài từ 13giờ ngày 3-10 cho tới nửa đêm ngày 4-10 tại tỉnh Cà Mau.
Thống kê sơ bộ thiệt hại do lũ tính đến 16h ngày 4-10, Đồng bằng sông Cửu Long có 11 người chết, trong đó có 6 trẻ em; nhà bị ngập 26.693 căn; lúa bị ngập thiệt hại hoàn toàn 5.929 ha; hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn 1.192 ha; thủy sản 1.203 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập lũ. Riêng tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng mưa lũ của bão số 5 làm 2 người chết, bị thương 5 người; 14 trường học, 1 chợ bị ngập, hư hỏng; 2.825 nhà bị ngập, 1 nhà bị sập.
NHÓM PV TTXVN