Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, qua thống kê, rà soát đầu năm 2023, toàn quận có 147 hộ nghèo và 115 hộ cận nghèo, trong đó có 8 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ năm 2023, quận xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo quản lý theo quy định. Đồng thời, bằng nhiều hình thức đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo đến người dân ở các khu dân cư, hộ nghèo, người thụ hưởng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội quận gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho hàng trăm người nghèo, cận nghèo và trợ cấp quà Tết cho hộ nghèo. Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy phối hợp các phòng, ban ngành quận và 8 phường vận động xã hội hóa để chăm lo, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên, hội viên; triển khai xây dựng 17 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 1 căn cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; hỗ trợ chi phí học tập cho hàng trăm lượt trẻ em là con của hộ nghèo...
Qua rà soát cuối năm 2022, phường Bùi Hữu Nghĩa còn 13 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. Do vậy, ngay từ đầu năm 2023, BCĐ phường phân công thành viên trực tiếp nhận đỡ đầu, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng học bổng, tập sách theo định kỳ hằng tháng cho con hộ nghèo; vận động xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 1 căn cho hộ khó khăn về nhà ở; tín chấp cho 3 hộ nghèo vay 77 triệu đồng và 2 hộ cận nghèo vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để mua bán nhỏ, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.
Trò chuyện cùng chúng tôi, trong niềm xúc động, bà Trần Thị Kim Cúc, 54 tuổi, ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, chia sẻ: “Gia đình tôi rất khó khăn. Tôi đau bệnh triền miên, chồng tôi hằng ngày mua bán phế liệu lo trang trải cuộc sống gia đình. Căn nhà nhỏ trước đây đã xuống cấp nhiều năm nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Được địa phương xét tặng căn nhà Đại đoàn kết, vợ chồng tôi rất vui”
Theo bà Phạm Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, cuối năm 2023, phường Bùi Hữu Nghĩa đã “xóa” được 12/13 hộ nghèo và “xóa trắng” hộ cận nghèo. Tuy những hộ này được công nhận thoát nghèo, nhưng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường vẫn duy trì hỗ trợ mỗi hộ 10kg gạo/tháng, giúp bà con an tâm, ổn định cuộc sống. Phường phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo.
Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, yêu cầu BCĐ quận và các phường tiếp tục củng cố, kiện toàn thành viên; phân công từng thành viên trong BCĐ theo dõi, kiểm tra giám sát, báo cáo kịp thời với Quận ủy, UBND quận để có hướng chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với công tác giảm nghèo của địa phương. Đồng thời, tăng cường phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và BCĐ 8 phường triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ người nghèo; tăng dần tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội và hưởng thụ đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về giảm nghèo bền vững.
Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO