Những ngày đầu tháng 1-2022, do ảnh hưởng dịch COVID-19, không khí lao động tại Hợp tác xã (HTX) Quốc Noãn, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, tuy không sôi động như mọi năm nhưng vẫn duy trì nhịp độ sản xuất. Qua đó, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Người lao động HTX Quốc Noãn bám trụ nghề truyền thống, thêm thu nhập lúc nông nhàn.
Chiều tà, người lao động (NLÐ) HTX vẫn tập trung làm việc, đảm bảo tiến độ sản xuất chung, chú trọng tuân thủ quy tắc 5K. Ông Nguyễn Ngọc Nà, Giám đốc HTX Quốc Noãn, cho biết, từ tháng 7-2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng việc sản xuất, thu mua, vận chuyển thủy sản, nông sản các loại. Vựa trái cây, nhà vườn các nơi giảm đáng kể đơn hàng cần xé các cỡ, HTX chỉ sản xuất cầm chừng, với khoảng 20 lao động thường xuyên. Từ tháng 10, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển từng bước sang thích ứng an toàn, HTX bắt đầu liên hệ và nhận được đơn hàng từ các quận, huyện trong thành phố và tỉnh Bạc Liêu, số lượng trên 1.000 cần xé/tuần. Theo ông Nà, đến thời điểm này, việc thiết kế, sản xuất các mặt hàng quà lưu niệm bằng mây, tre, dây nhựa, cung ứng nhu cầu các khu du lịch, vui chơi, phục vụ du khách dịp Tết Nhâm Dần vẫn yên ắng. Hiện HTX chuẩn bị sẵn nhân lực, nguyên vật liệu, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thành phố khởi động hoạt động du lịch, sẽ thực hiện ngay đợt hàng quà lưu niệm, tạo việc làm, thu nhập mùa Tết cho NLÐ. Chị Võ Thị Tím, ở ấp Trường Hòa, làm công đoạn chẻ tre, vót nan, bộc bạch: “Tôi làm ở HTX 3 năm, tiền công nhật 120.000 đồng, cộng với tiền làm mướn của chồng, trang trải chi tiêu và dành khi hữu sự. Công việc này phù hợp với tôi, vừa gần nhà, vừa có thể chăm sóc chồng, con. Tôi mong tình hình dịch bệnh được kiểm soát, việc làm duy trì ổn định, có tiền đón Tết”.
Thành lập năm 2013, HTX Quốc Noãn có 40 xã viên và NLÐ thường xuyên, chuyên sản xuất các mặt hàng đan đát. Ngoài ra, còn thu hút lao động thời vụ khi cần tăng sản lượng. Sản phẩm cần xé các cỡ được thương lái thu mua, bỏ mối các chợ, cung ứng nhà vườn, vựa trái cây, công trình xây dựng. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, HTX tận dụng ruột tre, trúc làm mặt hàng giỏ trồng hoa kiểng, cung ứng cho các làng hoa trong thành phố. HTX Quốc Noãn còn được Trung tâm Khuyến công (Sở Công Thương) hỗ trợ mở lớp tập huấn ngắn hạn nâng cao tay nghề, hướng dẫn một số lao động khéo tay, tỉ mỉ sản xuất các sản phẩm quà lưu niệm bằng tre, lác; giỏ thời trang bằng dây nhựa. Qua đó, giúp NLÐ giữ nghề truyền thống, thỏa sức sáng tạo, thêm thu nhập lúc nông nhàn. Ông Nà nói: “Các năm trước, HTX phối hợp các quận, huyện: Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Ðỏ dạy nghề đan đát, đan dây nhựa cho trên 500 lao động theo Ðề án “Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn”. Qua đó, NLÐ được học nghề từ cơ bản đến nâng cao, tạo ra các sản phẩm quà lưu niệm phục vụ du khách trong và ngoài nước”. Trong thời gian giãn cách xã hội, HTX hướng dẫn NLÐ làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ lao động tự do (2 triệu đồng/người) theo Nghị quyết 52/NQ-HÐND và gạo (15kg/người) từ Cục Dự trữ quốc gia. Là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Nà đang quản lý 676 triệu đồng, giúp 28 hộ vay, từ 20-50 triệu đồng/hộ, tùy mô hình sản xuất, mua bán.
Ông Nguyễn Ngọc Nà nhận định, tuy tiến độ và sản lượng năm 2021 chỉ bằng 50% các năm trước nhưng HTX vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho NLÐ. HTX khuyến khích NLÐ vận dụng vốn vay ưu đãi để trồng rẫy, chăn nuôi, tăng thu nhập. Các xã viên và NLÐ HTX vẫn bám trụ nghề truyền thống địa phương, vững tin khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, làng nghề lại nhộn nhịp và phát triển mạnh mẽ.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG