04/05/2023 - 15:19

Nỗ lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Toàn TP Cần Thơ hiện có trên 4.700 nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC), trong đó có hơn 1.000 người không tự phục vụ được; 237 nạn nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 475 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Các cấp Hội NNCÐDC/dioxin thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân viên “Tổ y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe NNCĐDC/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại hộ gia đình” phường Long Hòa đến tận nhà khám bệnh cho NNCĐDC.

Anh Nguyễn Văn Phúc, 49 tuổi, ở xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, là NNCÐDC. Bi dị tật 2 chân nhưng anh Phúc vẫn chí thú làm ăn. Năm 2016, anh Phúc được Hội hỗ trợ vay vốn không lãi 3 triệu đồng với hình thức trả dần mỗi tháng 200.000 đồng, để học nghề và mua phụ tùng sửa xe. Năm 2020, anh Phúc mở tiệm sửa xe tại nhà trên đường tỉnh 922 và đã nhường phần vốn vay của mình lại cho nạn nhân khác. Anh Phúc chia sẻ: “Năm 2020, cùng với nghề sửa xe, tôi nhận gia công đan lục bình, đan giỏ xách và ghế nhựa. Vợ tôi may gia công, mỗi tháng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Hiện nay, cuộc sống gia đình tôi đã đỡ phần vất vả”. 

Không riêng anh Phúc, qua các chương trình hỗ trợ vốn không lãi của Hội đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, như trường hợp chị Nguyễn Thị Thảo (huyện Phong Ðiền), anh Trương Vĩnh Tiến (quận Cái Răng), chị Nguyễn Thị Thu Thủy (quận Ninh Kiều), anh Nguyễn Thanh Phong (quận Bình Thủy), chị Nguyễn Thị Quế Trân (huyện Thới Lai)...

Trong quý I-2023, các cấp Hội NNCÐDC/dioxin thành phố nỗ lực vận động 265 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trên 4,4 tỉ đồng, qua đó giúp hơn 11.100 lượt nạn nhân và hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn thành phố. Ðồng thời, triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc, hỗ trợ kịp thời NNCÐDC, như xây dựng và sửa chữa nhà ở; trao học bổng, trợ cấp khó khăn (địa chỉ đỏ), trợ vốn không lãi; cấp xe lăn, xe lắc, xe đạp; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Cùng cán bộ Hội, chúng tôi đến thăm gia đình bà Võ Thị Năm, sinh năm 1954, ở phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy. Bà Năm bị dị tật bẩm sinh, 2 chân không đi đứng được, mất khả năng tự phục vụ. Em trai bà là ông Võ Văn Tám, sinh năm 1960, bị dị tật đầu nhỏ bẩm sinh, não chậm phát triển, chỉ có khả năng tự phục vụ cá nhân một phần. Cả 2 được hưởng bảo trợ xã hội 800.000 đồng/tháng và không có nguồn thu nhập nào khác. Trước tình cảnh này, nhân viên tổ y tế cộng đồng trực tiếp đến khám bệnh, phát thuốc cho bà Năm và em trai. Theo ông Nguyễn Văn Luôn, Chủ tịch Hội NNCÐDC/dioxin quận Bình Thủy, Hội NNCÐDC/dioxin quận và phường Thới An Ðông thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Năm vào dịp lễ, Tết. Năm 2022, Hội NNCÐDC/dioxin thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình bà Năm sửa chữa nhà.

Toàn quận Bình Thủy hiện có 562 người bị nhiễm CÐDC, trong đó có 117 nạn nhân bị dị tật, dị dạng, dị tật đặc biệt nặng mất khả năng tự phục vụ, gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, nhất là trong việc di chuyển đến các cơ sở khám chữa bệnh… Từ thực tế trên, năm 2022, Ban Thường vụ Hội NNCÐDC/dioxin quận Bình Thủy quyết định ra mắt mô hình “Tổ y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe NNCÐDC/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại hộ gia đình” tại 8 phường trong quận, với 102 thành viên. Các tổ y tế cộng đồng công khai số điện thoại thành viên của tổ đến hộ gia đình nạn nhân; đồng thời thường xuyên đến tận nhà chăm sóc sức khỏe các nạn nhân không thể tự đến cơ sở y tế.

Từ cách làm hiệu quả của các cấp Hội NNCÐDC/dioxin trên địa bàn thành phố đã giúp các nạn nhân và gia đình NNCÐDC có điều kiện vượt qua khó khăn, bệnh tật, ổn định cuộc sống.

Chia sẻ bài viết