06/03/2024 - 11:42

Nỗ lực chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn 

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn quận Bình Thủy luôn nỗ lực vận động nguồn lực nhằm chăm lo tốt đời sống hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Qua đó, các cấp Hội giúp chị em có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đại diện đơn vị tài trợ và quận Bình Thủy thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Bình Thủy.

Theo Hội LHPN quận Bình Thủy, năm qua, các cấp Hội trên địa bàn quận tích cực vận động xã hội hóa, thực hiện công tác an sinh xã hội trên 1,2 tỉ đồng, tặng hơn 4.700 phần quà, 4.700 ổ bánh mì chay và suất cơm chay cho hộ nghèo, cận nghèo, hội viên và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo... vào dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, các cấp Hội triển khai xây dựng 2 Mái ấm tình thương và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở; tặng hơn 900 dụng cụ học tập, 125 suất học bổng cho học sinh. Ðồng thời, phối hợp thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ là hội viên phụ nữ; tổ chức thăm, tặng 101 phần quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN quận duy trì; thường xuyên thăm, tặng quà trẻ có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Tú Trinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết, từ đầu năm 2023, Ðảng ủy, UBND phường giao Hội LHPN phường trực tiếp giúp đỡ 4 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Theo đó, Hội LHPN phường tích cực vận động, hỗ trợ hằng tháng mỗi hộ 10kg gạo và tặng một số nhu yếu phẩm, trị giá 300.000 đồng/phần. Một nhà hảo tâm đã vận động 124 triệu đồng, kết nối với Hội LHPN phường hỗ trợ 2 trường hợp: chị Lê Thị Yến ở khu vực Bình Dương, là hội viên phụ nữ mắc bệnh nan y và cháu Nguyễn Văn Khang ở khu vực Bình Nhựt, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được dì nuôi dưỡng, hiện đang học lớp 3, Trường Tiểu học Long Hòa.

Thông qua 6 chương trình ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội LHPN phường Long Hòa đã tín chấp cho 338 hội viên vay, với tổng dư nợ trên 25 tỉ đồng để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình. Bà Nguyễn Thị Bé, 80 tuổi, ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Hằng tháng, gia đình được Hội LHPN phường hỗ trợ 10kg gạo và nhu yếu phẩm. Vừa qua, gia đình còn được Hội hỗ trợ trên 12 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh”. Với sự nỗ lực không ngừng, đến cuối năm 2023, Hội đã giúp 1 hộ thoát nghèo và 1 hộ thoát cận nghèo.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, Hội LHPN quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tích cực vận động, chăm lo hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, bệnh tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề; tích cực vận động nguồn lực xây dựng mái ấm tình thương và sửa chữa nhà ở cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì các mô hình hiệu quả: nuôi heo đất, hùn vốn; tổ tiết kiệm và nuôi heo đất để tham gia bảo hiểm y tế ở các phường: An Thới, Bùi Hữu Nghĩa và Long Tuyền; thu gom phế liệu để trao học bổng Nguyễn Thị Ðịnh cho học sinh vượt khó học tốt... Năm 2024, Hội LHPN quận sẽ ra mắt mô hình tổ hợp tác may áo dài, áo bà ba tại phường Bình Thủy; đồng thời duy trì các tổ hợp tác trên địa bàn, như: tổ trồng màu, tổ may gia công, tổ làm khô cá lóc, tổ làm bánh dân gian... nhằm giúp hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết