Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG
Cùng cả nước chung tay vì người nghèo, TP Cần Thơ đã và đang triển khai thực hiện các hoạt động tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thành phố linh hoạt lồng ghép tổ chức thực hiện các chính sách trợ giúp với nhiều hoạt động giảm nghèo thực chất, hiệu quả; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo chí thú làm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới…
.jpg)
Hội, đoàn thể các địa phương tổ chức các mô hình sản xuất, gia công sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho người dân.
Chăm lo đời sống hộ nghèo
Ngày khởi công xây dựng Mái ấm tình thương cho chị Ðào Ngọc Hương, ở ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể và bà con chòm xóm cùng đến chung vui. Chồng chị Hương làm phụ hồ, tiền công nhật 250.000 đồng, nhưng công việc không thường xuyên. Chị Hương bán rau cải ở chợ xã, mỗi sáng kiếm được khoảng 50.000 đồng. Cuộc sống khó khăn nên anh chị không khả năng sửa lại căn nhà nhỏ tạm bợ. Ðang nơm nớp lo lắng trước mùa mưa, lũ thì chị được Hội LHPN huyện Thới Lai vận động nhà hảo tâm xây tặng nhà. Chị Hương bày tỏ: “Gia đình tôi nay đã được an cư. Tôi mong muốn sẽ được hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống”.
Góp phần tạo việc làm tại chỗ cho hội viên, Hội LHPN xã Trường Thành vừa kết nối tổ chức mô hình bóc vỏ hạt điều, khoảng 40 phụ nữ tham gia. Theo chị Nguyễn Mai Thu Ðông, Chủ tịch Hội LHPN xã, ngoài việc giới thiệu chị em vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, Hội phân công cán bộ phụ nữ ấp hướng dẫn cách làm ăn phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; nỗ lực kết nối, xây dựng các mô hình giúp hội viên có việc làm, thu nhập ổn định.
Anh Nguyễn Văn Xuyên ở ấp Trường Ðông, xã Trường Thành vốn “mát tay” nuôi heo thịt. Mỗi đợt, anh Xuyên nuôi 30-40 con heo. Sau 4 tháng xuất bán, trừ chi phí, anh lời hơn 1 triệu đồng/con. Hơn 3 năm nay, anh Xuyên đã mua được 2 công đất, trồng 50 cây sầu riêng, đang chờ thu hoạch. Anh Xuyên cho biết: “Cùng với việc vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để tăng gia sản xuất, tôi còn được địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp nhu cầu thị trường. Ðây là cơ hội tốt để tôi phát triển kinh tế gia đình”.
Từ đầu năm đến nay, huyện Thới Lai vận động xây dựng và sửa chữa gần 110 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; cấp 6.597 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ trên 38,66 tỉ đồng cho 997 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo sản xuất, mua bán nhỏ. Quận Thốt Nốt cũng đã vận động xây mới và sửa chữa trên 70 căn nhà cho hộ gặp khó khăn về nhà ở; cấp 5.019 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, số tiền trên 2 tỉ đồng; hỗ trợ 720 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay gần 29,2 tỉ đồng để sản xuất, mua bán nhỏ… Nhiều hội, đoàn thể, địa phương trên địa bàn quận có những cách làm sáng tạo, quan tâm trợ giúp người dân thoát nghèo.
Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững
Theo Ủy ban MTTQVN thành phố, từ đầu năm đến nay, các địa phương quan tâm vận động hỗ trợ hằng tháng, đột xuất đối với hộ nghèo, khó khăn, học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo... số tiền trên 2,88 tỉ đồng. Thành phố đang phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 từ 17-10 đến 18-11; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Qua đó, đã huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
Thành phố đang tập trung triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2023. Qua đó, làm cơ sở để các địa phương hoạch định thực hiện công tác giảm nghèo năm tiếp theo… Giai đoạn 2022-2025, thành phố tập trung thực hiện các dự án thành phần của chương trình giảm nghèo bền vững, gồm: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở hộ nghèo, cận nghèo…, cơ bản đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Tùy tình hình thực tế, mỗi địa phương mỗi cách làm phù hợp, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác giảm nghèo, động viên hộ nghèo chí thú làm ăn, vươn lên khấm khá, quyết tâm không để tái nghèo, phát sinh nghèo mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững toàn thành phố, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đầu năm 2022, toàn thành phố có 2.913 hộ nghèo, tỷ lệ 0,8%; 9.143 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,5%; phấn đấu giảm 0,2% tỷ lệ hộ nghèo cuối năm. Từ đầu năm đến nay, thành phố xây dựng, sửa chữa 487 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá trên 29,22 tỉ đồng; cấp 33.811 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, số tiền trên 6,7 tỉ đồng. Đồng thời, hỗ trợ 4.128 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; nhân rộng 25 mô hình giảm nghèo, có 77 hộ nghèo tham gia, số tiền trên 1,86 tỉ đồng.