"Năm nay, vợ chồng tôi đều trên 70 tuổi. Tôi bán vé số dạo để lo cuộc sống của hai vợ chồng. Thời gian qua, tôi được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Tết năm nay, tôi lại được nhận quà. Tôi vô cùng cảm ơn sự chăm lo của các cán bộ”. Ðó là lời bộc bạch chân thành của ông Ðoàn Văn Móc ở ấp F1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, khi nói về sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận đối với gia đình ông.

Cán bộ Mặt trận xã Thạnh An (bên phải) thăm hỏi, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Không riêng gia đình ông Móc mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn đều cảm kích khi nhắc về sự chăm lo, hỗ trợ kịp thời của Mặt trận, chính quyền địa phương xã Thạnh An trong thời gian qua. Bà Lê Thị Ðượm, hộ nghèo ở ấp E1 có chồng bị tai biến, 3 người con bị tật bẩm sinh, mọi việc trong nhà đều do bà lo toan. Bà Ðượm bộc bạch: “Bình thường, tôi đi hái ớt, lặt rau thuê mỗi ngày được khoảng 100.000 đồng để lo cho cả nhà. Khi dịch bệnh bùng phát, tôi không đi làm được, cuộc sống của cả gia đình vô cùng khó khăn. Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, chính quyền địa phương, Mặt trận đã hỗ trợ 30kg gạo, nhiều nhu yếu phẩm. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình còn được tặng quà. Tôi vô cùng cảm động”.
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Thạnh An, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngoài chế độ, chính sách theo quy định, xã vận động xã hội hóa hơn 180 phần quà (500.000 đồng/phần) để chia sẻ, giúp các gia đình vui xuân, đón Tết đầm ấm. Trước đó, năm 2021, Ủy ban MTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên đã vận động hơn 1.774 phần quà, trị giá trên 371 triệu đồng để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ủy ban MTTQVN xã Thạnh An và các tổ chức thành viên còn quan tâm chăm lo, hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết, nhà Chữ thập đỏ, nhà tình thương để các đối tượng thụ hưởng được “an cư”.
Ngoài ra, xã đã gởi 1.599 hồ sơ người lao động tự do bị mất thu nhập để được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố; cấp phát 10.575kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các đối tượng theo quy định... Ông Trương Minh Hẹn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, thông tin: "Ủy ban MTTQVN xã phối hợp các tổ chức thành viên vận động xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên còn phối hợp cùng ngành chức năng chi trả tiền trợ cấp cho người bán vé số bị mất thu nhập…". Ông Ðoàn Anh Hoàng, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết năm 2021, kể: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, 3 đứa con còn nhỏ. Tôi làm phụ hồ, vợ tôi cấy lúa thuê, thu nhập bấp bênh. Căn nhà cũ xuống cấp. Tháng 3-2021, Ủy ban MTTQVN xã vận động hỗ trợ gia căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Gia đình tôi còn được hỗ trợ vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Hiện tại, cuộc sống đã ổn định hơn”.
Xã Ðoàn Thạnh An là một trong những tổ chức thành viên Mặt trận có nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống, dịch và chăm lo an sinh xã hội. Ðồng chí Trương Nữ Trà Mi, Bí thư Xã đoàn, cho biết: "Bên cạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Xã đoàn đã vận động, tặng hơn 300 phần quà hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng trị giá 60 triệu đồng. Ðồng thời, vận động vật tư y tế, cồn sát khuẩn, khẩu trang, găng tay, kính chắn chống giọt bắn với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng…”. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, phụ huynh của em Lê Văn Chất, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nói: “Gia đình tôi không có ruộng đất sản xuất, tôi và chồng đi làm thuê, nuôi 2 đứa con ăn học. Khi dịch bệnh bùng phát, gia đình tôi được cán bộ Ðoàn và Mặt trận xã đến thăm, tặng gạo, thịt gà, rau củ quả. Ðầu năm học mới, cán bộ Ðoàn tặng tập vở cho các con tôi. Chồng tôi cũng được cán bộ hướng dẫn làm hồ sơ để nhận trợ cấp trường hợp lao động tự do bị mất thu nhập".
Ông Trương Minh Hẹn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh An, cho biết: "Công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị xã quan tâm thực hiện, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, xã còn 6 hộ nghèo, tỷ lệ 0,3%. Chúng tôi tiếp tục phối hợp, phân công trách nhiệm cho các đoàn thể trong việc đỡ đầu, hỗ trợ hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, cận nghèo… Bên cạnh đó, Mặt trận cùng các đoàn thể tập trung vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất…".
TÂM KHOA