09/03/2019 - 09:46

Niềm vui giúp ích cho đời 

Cô Đoàn Thị Cẩm Hường trẻ hơn nhiều so với tuổi 52, dáng người nhanh nhẹn, khỏe mạnh với nụ cười hiền tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Là Trưởng Ban công tác mặt trận khu vực 1, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu vực 2 phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều), nhiều năm qua, cô Hường không chỉ là tấm gương vượt khó tiêu biểu, hết lòng vì việc chung mà còn là điểm tựa tin cậy của chị em, hỗ trợ nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Cô Cẩm Hường luôn tích cực với công tác đoàn thể, được hội viên tín nhiệm.

Tiếp khách trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều), cô Hường vui vẻ kể chuyện hoạt động Hội. Trước đây, cô học sơ cấp dược, sau thời gian làm việc tại một số bệnh viện ở thành phố, cô học thêm nghề may, rồi nghỉ việc, mở tiệm may ở nhà.

Do cha là Trưởng trạm y tế phường An Nghiệp (đã nghỉ hưu) năm 1998, cô Hường làm công tác dân số để phụ cha, không ngờ bén duyên thêm nhiều lĩnh vực khác. Từ năm 2009-2018, cô là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực 1, từ năm 2012 gắn bó thêm công tác phụ nữ ở khu vực 2 cho đến nay… Vai trò nào cô cũng hoàn thành tốt, nhiều lần được UBND quận, phường khen thưởng.

Cô Hường tâm sự: "Công việc xã hội đòi hỏi sự tâm huyết, nhiệt tình. Tuy vất vả nhưng giúp được bà con, tôi cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa". Mê phong trào nên hoạt động nào của phường cô cũng có mặt đóng góp, đặc biệt trong tuyên truyền. Ăn nói nhỏ nhẹ, khéo léo nên cô vận động rất hiệu quả. Ngoài cảnh báo thủ đoạn tội phạm để bà con đề phòng, cô vận động người dân, hội viên phụ nữ thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", mô hình "5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự", hướng dẫn cách phân loại rác, mua bán đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản… Cô còn cùng mọi người thường xuyên quét dọn đường sá, xóa quảng cáo trái phép, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở.

Cô Hường luôn ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, nhất là trong việc tham gia hòa giải, gắn kết tình nghĩa xóm làng. Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc ở khu vực 2 duy trì sinh hoạt đều đặn, thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, giữ lửa hôn nhân. Tổ hùn vốn xoay vòng do cô Hường quản lý hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện chị em làm ăn, có thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo. Đa số hội viên phụ nữ ở khu vực làm nghề mua bán nhỏ, suốt ngày ngoài chợ nên cô Hường thường đến nhà  thăm hỏi vào buổi tối. Sâu sát cơ sở nên cô nắm rõ tình hình chị em, có biện pháp hỗ trợ kịp thời khi khó khăn đột xuất. Sự tiến bộ của chị em cũng như tình cảm của mọi người là động lực để cô Hường thêm say mê những công việc ý nghĩa này.

Cô Hường chia sẻ: "Nhờ gia đình ủng hộ, tôi mới yên tâm  công tác. Bù lại, tôi cố gắng thu xếp để không ảnh hưởng chuyện nhà, bận cỡ nào cũng chu đáo cơm nước cho chồng con. Tôi rất coi trọng đời sống tinh thần nên hay tạo niềm vui từ những điều giản dị như nấu món ăn ưa thích cho nhau, tặng quà những dịp đặc biệt". 29 năm kết hôn, vợ chồng cô luôn giữ được nếp nhà yên ấm, con trai lớn là Bí thư đoàn khu vực 1 (phường An Nghiệp), học ngành y sĩ, cũng là cộng tác viên dân số như mẹ; con gái út đang học đại học chuyên ngành dược. Có mùa quả ngọt hôm nay, vợ chồng cô trải qua không ít gian lao, gầy dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Sự yêu thương, thấu hiểu, nhường nhịn là bí quyết để cô gìn giữ tình cảm gia đình.

Chị Trần Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) cho biết: "Không chỉ nuôi dạy con ngoan, học hành đàng hoàng, xây dựng nếp nhà mẫu mực, chị Hường còn rất tâm huyết trong các mặt công tác. Chị quản lý rất tốt các tổ vay vốn, thu chi đúng quy định, tư vấn chị em cách thức làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Khiêm tốn, hòa nhã, thân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác, chị Hường luôn được đồng nghiệp, người dân quý mến".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết