Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của đại bộ phận người lao động. Tại huyện Phong Ðiền, những ngày qua, các xã, thị trấn đã khẩn trương tiến hành chi trả hỗ trợ cho hàng ngàn người lao động tự do theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND TP Cần Thơ, tiếp sức cho người lao động vượt qua khó khăn.
Ðã mấy tháng nay, quán cà phê của cô Huỳnh Tố Anh, ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Ðiền, phải đóng cửa để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Trước đây, việc kinh doanh suôn sẻ, do vị trí ở gần trung tâm chợ nên quán cà phê của cô khá đông khách. Bình quân mỗi ngày lợi nhuận khoảng 200.000 đồng. Nhiều năm qua, khi chồng bị tai biến, mọi gánh nặng chi phí cho gia đình đều trông cậy vào cô. Theo cô Tố Anh, trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, gia đình cô chỉ biết sống nhờ vào số tiền tích lũy. Dù đã cắt giảm tối đa các chi phí sinh hoạt nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Cộng thêm tiền thuốc men cho chồng, lắm lúc cô Tố Anh phải vay mượn để trang trải.

Lao động tự do trên địa bàn huyện Phong Điền nhận tiền chi hỗ trợ. Ảnh: CTV
“Mới đây, được chính quyền địa phương trao tận tay số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng, tôi rất mừng. Với số tiền này, tôi trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Sắp tới, tôi mong được phép mở quán cà phê trở lại” - cô Tố Anh bộc bạch.
Tương tự, chú Phạm Văn Tèo, ở ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Ðiền, cũng cảm thấy ấm lòng khi được chính quyền địa phương kịp thời san sẻ khó khăn trong những ngày không có việc làm vì ảnh hưởng dịch bệnh. Không có đất sản xuất, cuộc sống mưu sinh của chú Tèo gặp nhiều khó khăn. Hằng ngày, chú Tèo chạy xe ôm, còn vợ chú thì đẩy chiếc xe nhỏ bán các món ăn vặt cho học sinh. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, cả 2 vợ chồng chú đều không thể tiếp tục công việc. Ðược trao tận tay kịp thời số tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội, gia đình chú như “nắng hạn gặp mưa rào”. Chú Tèo vui mừng chia sẻ: “Nhận được tiền hỗ trợ, gia đình tôi vui lắm. Ðây là động lực để gia đình tôi vượt qua khó khăn và thêm tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của các ngành, các cấp”.
Thị trấn Phong Ðiền là nơi tập trung khá đông lao động tự do đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Ðiền, để đảm bảo người dân không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch, thị trấn Phong Ðiền tập trung triển khai kịp thời các gói hỗ trợ từ Chính phủ giúp người lao động vượt qua khó khăn. Tính đến thời điểm này, thị trấn Phong Ðiền đã tiến hành chi trợ cấp cho 733 đối tượng lao động tự do với số tiền trên 1,4 tỉ đồng; trợ cấp cho 97 người bán vé số với tổng số tiền 194 triệu đồng.
Xác định Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND TP Cần Thơ là chủ trương hỗ trợ rất nhân văn, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Phong Ðiền đã khẩn trương rà soát, thẩm định danh sách để chi hỗ trợ cho các đối tượng với tinh thần trách nhiệm cao. Theo bà Ngô Kim Phụng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) huyện Phong Ðiền, thời gian vừa qua, Phòng đã phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương. Quá trình triển khai chi hỗ trợ được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng với phương châm “làm đến đâu trình đến đó, trình đến đâu phê duyệt đến đó và phê duyệt đến đâu chi đến đó”. Trong điều kiện giãn cách xã hội, Phòng LÐ-TB&XH huyện cũng đã phối hợp UBND các xã, thị trấn linh động triển khai công tác hỗ trợ cho các đối tượng phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh để tiền hỗ trợ đến với người dân sớm nhất có thể”.
Tính đến ngày 27-9, toàn huyện Phong Ðiền đã rà soát và được phê duyệt cho 22.178 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, đã tiến hành chi hỗ trợ cho 8.736 người lao động, gồm: phụ hồ, bốc vác, chạy xe ôm, bán hàng rong, phụ bán quán ăn, quán cà phê, mua bán phế liệu, vận chuyển trái cây,… với tổng kinh phí trên 17,4 tỉ đồng (mỗi người sẽ được hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt với số tiền 2 triệu đồng). Riêng đối với người bán vé số, huyện đã tiến hành chi hỗ trợ cho 705 người với tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng.
Ðối với các nhóm đối tượng còn lại được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, huyện đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 76 đơn vị với tổng số 507 lao động, số tiền được giảm mức đóng (12 tháng) trên 135 triệu đồng; giải ngân cho 1 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 37 người lao động với số tiền trên 250 triệu đồng; chi hỗ trợ trên 378 triệu đồng cho 293 người là F1. Song song đó, đã phê duyệt 66 hồ sơ lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền trên 266 triệu đồng.
“Hiện nay, tại địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội, nhịp sống dần trở lại trạng thái “bình thường mới”, song huyện vẫn tiếp tục tập trung giải quyết các thủ tục cho các nhóm đối tượng; rà soát và xác lập hồ sơ cho những đối tượng chưa nhận được thụ hưởng, để thực hiện chi trả trong thời gian sớm nhất, đảm bảo công bằng, minh bạch. Tất cả với phương châm không bỏ sót một ai lại phía sau” - bà Ngô Kim Phụng, Trưởng phòng LÐ-TB&XH huyện, nhấn mạnh.
Kiến Quốc