27/09/2015 - 15:30

Những tiết lộ chấn động về thị trường cá độ toàn cầu

Chris Eaton, Giám đốc điều hành Trung tâm an ninh thể thao quốc tế có trụ sở tại Qatar, vừa cảnh báo cá cược toàn cầu đang hết sức "lộng hành". Số tiền đặt cược trên toàn cầu cho mỗi trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh đã lên đến 1 tỉ euro, phần lớn là cá độ phi pháp.

Các cầu thủ sẽ đá bóng hay “diễn kịch” nếu không ngăn được nạn cá độ? Ảnh: Daily Mail 

Tại hội nghị có sự tham dự của 60 chuyên gia trên thế giới về chống dàn xếp tỷ số vừa diễn ra tại Qatar, ông Chris Eaton cho biết gần như chi tiết nào trong trận đấu mà cũng có thể được cá độ. Gần 80% số tiền đặt cược nằm ở các tổ chức cá độ phi pháp. Người cá độ phần lớn đặt cược vào tỷ số hiệp 1 và cả trận đấu. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin xác định số tiền cá cược trên 1 tỉ euro đối với từng trận đấu của giải Ngoại hạng Anh có chi phối kết quả trên sân hay không. Điều này rất quan trọng, ảnh hưởng đến tỷ lệ kèo và động lực ra sân thi đấu của nhiều cầu thủ bởi tác động từ nhà cái. Tháng 6 vừa qua, cảnh sát Đức đã phát hiện nhiều hoạt động cá độ bất hợp pháp của một đường dây mafia chi phối các trận đấu. Sau khi bắt 15 kẻ tình nghi trong một chiến dịch truy quét toàn quốc, cảnh sát Đức thông báo có khoảng 200 trận đấu ở 9 quốc gia tại châu Âu bị nghi có sự dàn xếp.

Ông Chris Eaton cho biết trong năm 2013, các cơ quan an ninh đã phát hiện những trận đấu có liên quan đến việc các đội liên kết với cá độ ở 121 quốc gia. Ông nhận định dàn xếp tỷ số là vấn nạn lớn khiến tương lai của thể thao đứng trước nhiều nguy cơ. Ông kêu gọi chính phủ của các quốc gia trên khắp thế giới sử dụng quyền lực để ngăn chặn vì thể thao sẽ không thể tồn tại sau 10 năm nữa nếu vấn nạn cá độ cứ tiếp diễn. Nếu các nước không chung tay chung sức ngăn chặn cá độ, dàn xếp tỷ số, thể thao sẽ còn tiếp tục mất lòng tin nghiêm trọng. Hầu hết quốc gia cấm cá cược hiện nay không phản ứng về thực trạng nguồn tiền cá độ phi pháp từ những quốc gia này đổ ra nước ngoài làm thất thoát tài sản và tiền tệ rất lớn. Ước tính thị trường cá độ thể thao phi pháp có doanh thu khoảng 15 ngàn tỉ euro mỗi năm, được điều hành chủ yếu bởi các tổ chức tội phạm ở Đông Âu và các tổ chức cá độ ở châu Á. Phần lớn số tiền cá độ này đổ vào bóng đá, còn lại là bóng chày, quần vợt... Trong khi đó, thị trường cá cược hợp pháp hằng năm chỉ đạt con số 3.000 tỉ euro.

Ông Chris Eaton cho biết không có trận đấu nào nằm ngoài "vùng phủ sóng" của cá độ bóng đá, kể cả các trận giao hữu quốc tế (trong đó có giao hữu cấp CLB), các trận đấu không còn tính quyết định ở vòng loại, các giải đấu trẻ và các trận đấu ở hạng thấp. Vấn nạn cá độ đang tiếp diễn và thêm trầm trọng nên ngày càng trở nên khó lường hơn.

Văn Tùng (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết