27/04/2020 - 10:05

Những công trình mừng các ngày lễ lớn  

Trong những ngày này, bên cạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, quận Bình Thủy tập trung đẩy nhanh tiến độ, bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình xây dựng trên địa bàn, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và Quốc tế Lao động 1-5.

Công nhân thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu thuộc phường An Thới.

Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và Quốc tế Lao động 1-5, quận Bình Thủy chọn xây dựng 7 công trình trọng điểm, với chiều dài khoảng 15,19km, mặt đường rộng từ 4m-13m, tổng mức đầu tư các công trình là 317,006 tỉ đồng. Trong đó, công trình cải tạo, nâng cấp đường Phạm Hữu Lầu (trước đây là hẻm 162 đường Trần Quang Diệu, phường An Thới) được khởi công vào cuối tháng 3-2020. Toàn tuyến dài gần 700m, mặt đường rộng từ 6,8m-10m, với tổng vốn đầu tư gần 5,8 tỉ đồng; dự kiến thời gian hoàn thành 180 ngày.

Khoảng 10 năm nay, mỗi khi trời mưa là tuyến đường Phạm Hữu Lầu ngập nghẹt, mặt đường hư hỏng nặng do không có cống thoát nước, việc đi lại gặp nhiều khó khăn... Từ thực tế trên, cuối năm 2019, quận và phường tổ chức nhiều cuộc họp dân nhằm vận động nhân dân cùng nâng cấp, mở rộng tuyến đường này bằng cách Nhà nước đầu tư vốn, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc. Trên tuyến đường này, hầu hết hàng rào của dân đều được xây dựng kiên cố nên ban đầu triển khai, bà con còn e ngại việc đập bỏ, di dời hàng rào. Tuy nhiên, qua 2-3 buổi họp dân, tuyên truyền, thuyết phục, người dân đã đồng thuận cao, giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Đức Phái, Chỉ huy trưởng công trình nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu thuộc Công ty TNHH Thái Bình miền Tây, cho biết: “Người dân đồng thuận, tự tháo dỡ hàng rào bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công nên sau gần 1 tháng thi công, chúng tôi đã làm đến phần gờ bó vỉa, hoàn thiện các hố ga và thi công hệ thống thoát nước toàn tuyến, đạt khoảng 30% tiến độ công trình. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 45 ngày...”.

Công trình tuyến giao thông bên phải rạch Chuối nối đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy vừa được nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng trong quý I-2020. Toàn tuyến dài hơn 2,3km, mặt đường rộng 4m được thiết kế bê tông cốt thép đá; tổng vốn đầu tư gần 10 tỉ đồng. Ở công trình này, người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc nằm trong phạm vi xây dựng và tự giải phóng mặt bằng. Bà Lâm Thanh Hương, ở phường Long Tuyền, phấn khởi nói: “Có được tuyến đường rộng rãi, sạch, đẹp để đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, chúng tôi rất vui”.

Đây là những công trình vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện đã có 2 công trình hoàn thành là công trình chuyển tiếp tuyến bên phải Rạch Chuối nối đường Nguyễn Văn Cừ và công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ rạch Phó Thọ đến cầu ông Thắng. Các công trình mới đã được bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để chuẩn bị khởi công theo kế hoạch. 

Trong quý I-2020, UBND quận chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu và thi công các công trình theo kế hoạch. Trong đó, chú trọng 6 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 đã và đang hoàn tất thủ tục quyết toán 3 công trình; còn 3 công trình đạt 90% khối lượng trở lên. Riêng 11 công trình khởi công mới, hiện nay đã cơ bản bàn giao cho đơn vị thi công và 2 công trình đang thực hiện giải phóng mặt bằng là công trình nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ và đường Nguyễn Thông.

Ông Tiêu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “Thời gian tới, quận tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra, gắn với giám sát, đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế được duyệt. Tập trung các công trình chuyển tiếp, khởi công mới. Bên cạnh đó, quận chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành bàn giao mặt bằng; phối hợp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đảm bảo sớm đưa công trình vào sử dụng hiệu quả”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết