24/08/2020 - 15:08

Những công trình “áo xanh” 

Phóng sự ảnh: QUỐC THÁI

(CTO)- Tháng 8 được chọn là tháng cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2020. Chuỗi các hoạt động tình nguyện hè khép lại bằng những công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng. Theo báo cáo nhanh của Thành đoàn Cần Thơ, tính đến ngày 23-8, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện hơn 137 công trình, phần việc thanh niên các cấp, làm lợi cho cộng đồng hàng trăm triệu đồng...

Các cơ sở Đoàn đã huy động nguồn lực xã hội sửa chữa hơn 43km đường và lắp đặt hơn 3,4km đường giao thông ở các địa bàn khó khăn. Nhiều hoạt động xung kích, bảo vệ môi trường cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô tình nguyện xây dựng đường giao thông ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

Đoàn viên, thanh niên xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai tình nguyện xây cầu bê tông nối liền 2 ấp Thới Lộc và Thới Bình, góp phần giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Ngay khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ thành phố đã linh hoạt triển khai các hoạt động tình nguyện phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, phát động đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh.

Cán bộ, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã nghiên cứu chế xuất dung dịch, xà phòng sát khuẩn tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Dịp hè, Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tặng hàng ngàn chai nước sát khuẩn, phát 500 khẩu trang vải và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho bà con tiểu thương, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hoạt động vì an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Ngoài việc thăm và phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã hỗ trợ 1.655 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 22 sân chơi cho thiếu nhi ở các xã khó khăn; vận động tặng 400 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Ba ở ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Mô hình "shop" dụng cụ học tập "0 đồng" do Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn triển khai từ giữa tháng 8 đến ngày 5-9, qua đó giúp cho hơn 700 học sinh trên địa bàn có điều kiện học tập tốt hơn.

Mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân” cũng được tuổi trẻ TP Cần Thơ thực hiện thường xuyên. Qua đó, góp phần tạo hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tận tụy phục vụ nhân dân.

Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ cấp căn cước công dân lưu động cho người cao tuổi ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người dân tộc thiểu số tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ.

Phong trào tình nguyện tại chỗ gắn với địa bàn cư trú tiếp tục được triển khai ở khắp các cơ sở Đoàn. Tính đến ngày 23-8, đã có 12 đội hình tình nguyện với hơn 1000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia. Kết quả, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tình nguyện tại chỗ, như: Bảo vệ môi trường, dọn dẹp khuôn viên trường lớp xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên, thanh niên quận Ninh Kiều thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên rạch Khai Luông, phường Cái Khế.

Đoàn viên Khoa Dược - Điều dưỡng, Trường Đại học Tây Đô tranh thủ thời gian thực tập, thiết kế các hình ảnh đăng lên mạng xã hội, truyền tải thông điệp kêu gọi người dân cài đặt ứng dụng Bluezone (khẩu trang điện tử), phòng chống dịch COVID-19.

 

Chia sẻ bài viết