15/11/2019 - 07:46

Những chuyến xe tri thức 

Trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển, sự lấn át của các loại hình giải trí hiện đại khiến nhiều người lo ngại về sự “yếu thế” của văn hóa đọc trong cộng đồng. Mô hình “Xe Thư viện lưu động đa phương tiện” đã giúp giải tỏa mối lo này.

Học sinh Cần Thơ hào hứng với Xe Thư viện lưu động đa phương tiện.

Những ngày Cần Thơ tổ chức các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tại huyện Cờ Đỏ, Xe Thư viện lưu động đa phương tiện thu hút rất đông người đến xem, nhất là học sinh. Hàng ngàn quyển sách hay được cán bộ Thư viện TP Cần Thơ trưng bày đẹp mắt, nội dung hấp dẫn; tivi phát phim hoạt hình khiến khán giả nhí không thể rời chân. Các em còn được trải nghiệm truy cập internet trên máy tính ngay tại Xe Thư viện lưu động để tìm đọc thông tin. Với một địa bàn xa trung tâm thành phố, Xe Thư viện thực sự mới lạ và thu hút. Em Nguyễn Trung Kiên, học sinh ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, nói: “Xe Thư viện này có đủ loại hình giải trí. Sách cũng hay, con thích nhất là đọc truyện tranh, truyện cổ tích”.

Cả nước đã có 44 Xe Thư viện lưu động đa phương tiện

Từ năm 2016 đến nay, Dự án “Ánh sáng tri thức” đã tổ chức 3 đợt trao tặng Xe Thư viện lưu động đa phương phương tiện. Năm 2016, 5 Xe Thư viện đã về với 5 tỉnh: Sơn La, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An, An Giang. Năm 2018, 8 chiếc xe này được trao cho 8 tỉnh: Lạng Sơn, Điện Biên, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Bình, Lâm Đồng và Cà Mau. Năm 2019, có 31 xe được trao tặng, trong đó có Cần Thơ.

Theo thống kê của Vụ Thư viện, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, 13 Xe Thư viện (trao tặng trong 2 đợt đầu) đã tổ chức được 850 chuyến phục vụ, thu hút hơn 2 triệu lượt người đọc, với hơn 4,5 triệu lượt sách, báo; hơn 500.000 lượt sử dụng máy tính và truy cập internet;  hơn 700.000 lượt xem phim; 200 cuộc trưng bày, triển lãm lưu động được tổ chức.

Dự án Xe Thư viện lưu động đa phương tiện có tên gọi “Ánh sáng tri thức” do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thực hiện từ năm 2016 đến nay. Năm 2019, Dự án “Ánh sáng tri thức” tặng 31 Xe Thư viện lưu động đa phương tiện cho thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Thư viện TP Cần Thơ. Chiếc xe thú vị này gồm các trang thiết bị: hơn 4.500 quyển sách thuộc các lĩnh vực, 1 máy tính chủ và 6 máy tính xách tay, tivi, máy chiếu - màn hình chiếu, máy phát điện, ghế nhựa, dù cỡ lớn để phục vụ ngoài trời, phần mềm quản lý thư viện, tài liệu điện tử, phim tư liệu và sách nói dành cho người khiếm thị cùng xe tải cỡ nhỏ. Tổng trị giá xe và trang thiết bị khoảng 1,5 tỉ đồng. Bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện thành phố, cho biết: Xe Thư viện lưu động đa phương tiện TP Cần Thơ sẽ phục vụ chủ yếu tại các trường học, các xã, phường xa trung tâm thành phố. Dự kiến, Xe Thư viện này sẽ hoạt động từ 60 đến 100 chuyến mỗi năm, với chỉ tiêu phấn đấu phục vụ khoảng 200.000 lượt bạn đọc/năm.

Từ ngày ra mắt Xe Thư viện lưu động đa phương tiện vào đầu tháng 10 đến nay, Thư viện TP Cần Thơ đã phục vụ trong trường học tại chương trình “Cùng em đọc sách” và tại các sự kiện văn hóa của Cần Thơ. Chiếc xe đã tạo điểm nhấn trong việc mang sách đến với cộng đồng bên cạnh cách làm truyền thống của Thư viện thành phố suốt nhiều năm qua. Có thể xem đây là giải pháp hỗ trợ việc phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là đối với học sinh, giới trẻ, với sự kết hợp giữa thư viện truyền thống và công nghệ hiện đại: phục vụ đọc sách in giấy và sách điện tử, hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet, phục vụ sách nói cho người khiếm thị, chiếu phim khoa học. Bà Phan Thị Thùy Giang cũng cho biết thêm: Để tạo sự phong phú cho Xe Thư viện lưu động, Thư viện TP Cần Thơ sẽ bổ sung một số hoạt động như: viết cảm nhận về sách, đố vui tìm hiểu sách, cấp tài khoản đọc Ebook, trò chơi vận động… trong mỗi chuyến phục vụ. Em Trần Ngọc Hải An, học sinh Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (quận Ninh Kiều), nói: “Chiếc xe này rất hấp dẫn tụi con với nhiều hoạt động vui, bổ ích”. Em Mai Sĩ Hiếu, bạn cùng lớp với Hải An, cũng hào hứng: “Con đọc sách ở Xe Thư viện này mãi mà không chán!”.

Thực tế trong việc phục vụ bạn đọc ở Cần Thơ nhiều năm qua, ngành thư viện thành phố đã có nhiều hoạt động “tạo đôi chân cho sách”, như thuyền văn hóa, tủ sách ở bến đò, bệnh viện, các điểm công cộng… tùy vào thời điểm, giai đoạn phát triển của xã hội. Các mô hình này đều hướng tới mong muốn mang sách đến người dân những vùng sâu, vùng xa. Thời buổi công nghệ 4.0, hệ thống thư viện công cộng buộc phải thay đổi để thu hút độc giả, tránh bị “lỗi thời”. Xe Thư viện lưu động đa phương tiện đã làm được điều này. Vụ trưởng Vụ Thư viện, bà Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh: “Dự án “Ánh sáng tri thức” góp phần đắc lực cho việc xóa đói thông tin, xóa mù công nghệ, nâng cao mức hưởng thụ của người dân. Điều này cũng giúp tạo phấn khích, góp phần vun bồi hứng thú đọc sách và kỹ năng đọc sách một cách có hiệu quả, học sinh phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, học tập”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết