10/03/2013 - 21:29

Những chuyển biến mới sau đợt kiểm điểm, tự phê bình ở quận Ô Môn

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo; giải quyết dứt điểm một số vụ việc sai phạm, tiến hành kiện toàn tổ chức của một số cơ quan, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ… Đây là những kết quả nổi bật của BTV Quận ủy sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an quận Ô Môn tận tình giải quyết
hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân. 

Theo đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn, tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy Ô Môn đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của BTV Quận ủy như: việc nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời; hoạt động của một số đoàn thể, nhất là ở cơ sở còn hạn chế; một số đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Công tác quy hoạch cán bộ còn khép kín; một số cán bộ khi bổ nhiệm trình độ chưa đạt chuẩn theo quy định. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu, dự án chậm; quản lý trật tự đô thị chưa tốt… Ngoài những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, BTV Quận ủy Ô Môn còn kiểm điểm sâu những hạn chế, khuyết điểm do BTV Thành ủy gợi ý như: Chưa có giải pháp giảm nghèo cụ thể; một vài đơn vị đấu tranh nội bộ chưa mang tính xây dựng; chậm xử lý một số vụ sai phạm.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4, BTV Quận ủy Ô Môn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nhiều giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: BTV Quận ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy duy trì nghiêm việc giao ban an ninh tư tưởng theo định kỳ, từ đó đã từng bước nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. BTV Quận ủy đã xây dựng Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời đề ra chương trình giám sát, kiểm tra việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Một số đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, BTV Quận ủy đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt. BTV Quận ủy cũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ các cấp từ nay đến năm 2015. Trên cơ sở đó, BTV Quận ủy vừa cử 5 cán bộ quận đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính; phối hợp với Trường Chính trị thành phố chuẩn bị khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 89 cán bộ các cấp. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, BTV Quận ủy sẽ cử 44 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị hành chính. BTV Quận ủy cũng đã xây dựng Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để từng bước khắc phục hạn chế trong công tác quy hoạch cán bộ. Đối với những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm, đến nay, BTV Quận ủy đã chỉ đạo các ban, ngành quận xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, như: Mô hình vườn cây ăn trái, trồng màu (ở phường Thới Long), mô hình nhân giống lúa (ở phường Trường Lạc)… Chỉ đạo UBND quận xin ý kiến UBND thành phố điều chỉnh mức giá đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư - tái định cư Bờ Hồ.

Riêng đối với những hạn chế, khuyết điểm do BTV Thành ủy Cần Thơ gợi ý kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết thêm: Đến nay, BTV Quận ủy đang xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác giảm nghèo; chỉ đạo các ngành đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo. BTV Quận ủy đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại kéo dài tại Hội Cựu Chiến binh phường Thới Hòa và chỉ đạo tiến hành xong đại hội Hội Cựu chiến binh phường; chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa cán bộ với người dân ở phường Thới An và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. BTV Quận ủy cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra việc xây dựng Công viên phường Thới Long, qua đó thu hồi số tiền 130 triệu đồng do thanh toán vượt quy định, đề nghị đơn vị thi công sửa chữa công trình đúng theo thiết kế và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 cán bộ sai phạm; chỉ đạo thu hồi lại 446 triệu đồng vụ mua máy phát điện của quận do không thực hiện đúng hợp đồng và tiến hành xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên vi phạm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Quận ủy Ô Môn, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy cũng đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nghiêm túc và triển khai nhiều biện pháp nhanh chóng khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác. Theo đánh giá của Thường trực Quận ủy Ô Môn, Đảng bộ phường Long Hưng là đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực sau đợt kiểm điểm theo NQTW4. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Vũ Phong, Bí thư Đảng ủy phường Long Hưng, cho biết: Trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vừa qua, Đảng ủy phường đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sâu; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa sát với thực tế; công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân chưa sâu rộng, hiệu quả. Trình độ đội ngũ cán bộ phường nhiều đồng chí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo cán bộ chưa sát với nhiệm vụ chuyên môn; một số chi bộ khu vực chưa đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều; an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, Đảng ủy phường còn nghiêm túc kiểm điểm các hạn chế, khuyết điểm do BTV Quận ủy gợi ý như: Chưa lãnh đạo xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn chưa đồng bộ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công; chưa có giải pháp lãnh đạo công tác giảm nghèo. Sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ khu vực tăng cường công tác quy hoạch nguồn phát triển đảng viên và đến nay đã quy hoạch được 9 quần chúng ưu tú vào nguồn phát triển đảng. Đảng ủy cũng đã chấn chỉnh một số cán bộ chấp hành chưa nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định; chỉ đạo UBND phường phối hợp với Trung tâm dạy nghề quận mở 3 lớp đào tạo nghề may gia dụng, sửa chữa điện thoại di động, nề cho 71 lao động, giới thiệu việc làm cho hơn 200 lao động; phát động xây dựng thí điểm mô hình "dân vận khéo" cổng rào an ninh trật tự ở hai khu vực để nhân rộng; kiến nghị với các cơ quan chức năng quận và thành phố xử lý và đề nghị 2 doanh nghiệp khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Đảng bộ Công an quận cũng là đơn vị được Thường trực Quận ủy đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực sau đợt kiểm điểm theo NQTW4. Theo Thượng tá Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận, đến nay, bên cạnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo 3 nội dung của NQTW4, BTV Đảng ủy còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung khắc phục tốt những hạn chế do BTV Quận ủy gợi ý kiểm điểm. Cụ thể như, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông ở các khu dân cư, trường học; tổ chức cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, nên đến nay tình hình tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông trên địa bàn quận đã giảm. BTV Đảng ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa tuần tra; thực hiện mô hình cổng rào an ninh trật tự; chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự tăng cường công tác tuần tra đêm nên tình hình tội phạm trên địa bàn giảm đáng kể. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy chỉ đạo cán bộ, nhân viên các bộ phận chuyên môn nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tăng cường làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ nên đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân; trong đó những hồ sơ trước đây theo quy định giải quyết thời gian 7 ngày nay rút xuống 5 ngày, những hồ sơ trước đây quy định giải quyết 5 ngày nay rút xuống còn 3 ngày…

Tin rằng, với quyết tâm cao, các cấp ủy đảng quận Ô Môn sẽ nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến toàn diện và củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết