20/03/2020 - 11:44

Những cán bộ Đoàn năng động 

Trong 82 “thủ lĩnh” thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng “Lý Tự Trọng” năm 2020, TP Cần Thơ có 2 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng này. Đó là Hà Minh Thông, Bí thư Chi đoàn lớp Quan hệ công chúng (Trường Đại học Nam Cần Thơ) và Trần Thảo Vy, Bí thư Đoàn khoa Nông nghiệp - Sinh học ứng dụng (Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ). Đây là những bạn trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có nhiều sáng kiến, mô hình thiết thực vì cuộc sống cộng đồng.

Ngoài Giải thưởng Lý Tự Trọng, Hà Minh Thông còn vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Ảnh do nhân vật cung cấp

►Đam mê tình nguyện

Hà Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ, Bí thư Chi đoàn lớp Quan hệ công chúng là một trong những sinh viên năng nổ trong phong trào tình nguyện. Được biết, Thông là chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh trong suốt 3 năm qua (từ năm 2017 đến năm 2019) ở khắp các “mặt trận” trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và Thới Lai. Minh Thông chia sẻ, Thông từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chứng kiến cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Thông suy nghĩ bản thân còn trẻ, khỏe, nên cần làm nhiều việc hữu ích giúp bà con. 

Với vai trò “thủ lĩnh”, hơn 3 năm qua, Thông đã đề xuất Đoàn trường ra quân thực hiện nhiều công trình giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Những công trình, phần việc thanh niên mà Thông đề xuất cho Đoàn trường tổ chức đều gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương, đảm bảo hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Nổi bật như tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan môi trường; tổ chức tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới... Hằng năm, Đoàn trường tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương nâng cấp, tu sửa và xây mới hạ tầng, cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Đặc biệt, Thông còn là chủ nhiệm Câu lạc bộ “Trường đẹp cho em”, tập hợp nhiều đoàn viên thực hiện các công trình về cảnh quan môi trường tại các trường tiểu học và trường mầm non còn khó khăn trên địa bàn thành phố. Từ năm 2018 đến nay, đã thực hiện 3 công trình, gồm: bích họa và sơn sửa tại 4 điểm trường và xây dựng 1 khu vui chơi cho trẻ em trên địa bàn 2 huyện: Cờ Đỏ và Thới Lai, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Thông còn tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng, như: Hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, thăm và tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng nhiều sân chơi lành mạnh cho sinh viên. Không chỉ tích cực tham gia phong trào, Thông luôn nỗ lực học tốt. Thành tích học tập của Thông luôn đạt loại giỏi, khiến bạn bè thêm nể phục và yêu quý.

►Cây sáng kiến

Bén duyên với hoạt động tình nguyện từ thời sinh viên nên khi được nhận làm giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (năm 2015), Trần Thảo Vy- Bí thư Đoàn khoa Nông nghiệp- Sinh học ứng dụng, luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào thanh niên.

Trần Thảo Vy có nhiều sáng kiến giúp đoàn viên học tập và rèn luyện. Ảnh: Q. THÁI

Từng đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn trường (nhiệm kỳ 2017-2019) và Bí thư Đoàn khoa từ tháng 5-2019 đến nay, nữ “thủ lĩnh” đã đề xuất nhiều sáng kiến cùng tập thể Đoàn trường tạo nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên học tập và rèn luyện. Vy chia sẻ, Đoàn khoa hiện có 22 Chi đoàn trực thuộc với hơn 1.200 đoàn viên. Để hấp dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt, Đoàn khoa chú trọng phát triển các câu lạc bộ học thuật và hoạt động ngoại khóa nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trau dồi kiến thức, kỹ năng. Nổi bật là hằng tháng, Đoàn khoa đều phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tập huấn chuyên đề, tham quan quy trình sản xuất tại nhà máy. Hay như Đoàn khoa tiếp tục duy trì câu lạc bộ Nông nghiệp và môi trường, thường xuyên tổ chức các buổi học thuật chuyên đề, chuyên ngành liên quan đến kiến thức, kỹ năng được học. Đồng thời, sinh viên được trải nghiệm trồng rau sạch, vừa có môi trường thực tập vừa giáo dục ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Thảo Vy cùng Ban Chấp hành Đoàn khoa triển khai phong trào “Ý thức xanh”, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của sinh viên. Theo đó, vào dịp đầu năm học, Đoàn khoa phát động sinh viên thu gom các vật liệu phế thải, như các loại chai nhựa, giấy vụn để bán gây quỹ học bổng hỗ trợ tân sinh viên. Từ nguồn quỹ này, bình quân mỗi năm học, Đoàn khoa trao khoảng 14 suất học bổng (mỗi suất khoảng 250.000 đồng) cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Đoàn khoa cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng: hỗ trợ các phường An Thới (quận Bình Thủy), phường An Hòa (quận Ninh Kiều) tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện… Đoàn viên, sinh viên của khoa cũng là lực lượng nòng cốt của Đoàn trường trong triển khai chiến dịch Mùa hè xanh hằng năm. Các công trình, phần việc ngày càng thiết thực, như: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ sửa chữa đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tinh thần xung kích, tình nguyện của Minh Thông và Thảo Vy là tấm gương sáng để mỗi bạn trẻ học tập và noi theo…

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết