30/04/2020 - 07:29

Nhộn nhịp khí thế thi đua mừng lễ lớn 

Chúng tôi cùng lãnh đạo Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất (QLDA&PTQĐ) huyện Phong Điền có mặt tại Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1, khi các hạng mục cuối cùng sắp hoàn thành. Trên công trường, kỹ sư và công nhân của Công ty Cổ phần lắp đặt điện nước IEE- 24/7 đang khẩn trương hoàn thành việc lăn sơn, dọn vệ sinh... Đây là một trong nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 hoàn thành đúng tiến độ .

Công trình Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 được khởi công xây dựng ngày 4-1-2019, với tổng mức đầu tư hơn 39,5 tỉ đồng, từ ngân sách nhà nước. Công trình xây dựng trên khu đất 9.000m2, gồm các hạng mục: 15 phòng chức năng, khối phòng học 25 phòng và công trình phụ trợ là nhà ăn, hội trường, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà xe, hàng rào, sân - đường, cây xanh, chiếu sáng,... Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban QLDA&PTQĐ huyện, cho biết: “Đầu năm 2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Thường trực UBND huyện đã chọn công trình Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 hoàn thành để chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tháng 4 và tháng 5. Để công trình kịp tiến độ, Ban QLDA&PTQĐ huyện đã đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ban đã phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện từng hạng mục; nghiệm thu và giải ngân nguồn vốn kịp thời, không để khó khăn, vướng mắc…”. Nhờ vậy, công trình hoàn thành đúng kế hoạch, phục vụ tốt nhu cầu học tập của con em, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng của thị trấn Phong Điền.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phòng Điền, phấn khởi cho biết: Ngoài công trình Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1, BTV Huyện ủy và Thường trực UBND huyện chọn thực hiện hoàn thành công trình Quảng trường huyện Phong Điền và khởi công xây dựng Trường THCS thị trấn Phong Điền để chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và sinh nhật Bác.

Tại quận Thốt Nốt, nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng ngày lễ lớn gắn với chào mừng đại hội đảng bộ các cấp đang được khẩn trương thực hiện. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, BTV Quận ủy và Thường trực UBND quận thống nhất chọn xây dựng 3 phường Trung Nhứt, Thuận Hưng và Tân Lộc hoàn thành tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị để chào mừng các ngày lễ lớn. Đến nay, phường Trung Nhứt đã được công nhận đạt chuẩn; phường Thuận Hưng đã hoàn thành, đang trình thành phố thẩm định để quận ra quyết định công nhận; phường Tân Lộc đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí cuối cùng để được công nhận vào tháng 6 tới.

Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, BTV Quận ủy và Thường trực UBND quận, chỉ đạo khởi công xây dựng bờ kè bảo vệ kinh Thốt Nốt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Tiểu học Thốt Nốt 3, Trường Mẫu giáo Thốt Nốt, Trường Tiểu học Trung Nhứt, Trường Tiểu học Tân Lộc 5, Trường Mẫu giáo Tân Lộc; hoàn thành xây dựng Khu lưu niệm Chi bộ đầu tiên của quận Thốt Nốt tại phường Tân Lộc và hoàn thành nâng cấp công trình đường Mai Văn Bộ nối từ quốc lộ 91 đến phường Thuận Hưng để chào mừng. Việc thực hiện các công trình, phần việc thi đua chào mừng các ngày lễ lớn gắn với chào mừng đại hội đảng bộ các cấp ở quận Thốt Nốt đã và đang tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bà Trần Thị Hoa, ở phường Thuận Hưng, vui vẻ nói: “Lâu nay, đường Mai Văn Bộ nhỏ hẹp, xuống cấp, lưu lượng phương tiện nhiều nên bị quá tải, lưu thông khó khăn. Nay đường được Nhà nước mở rộng, thảm nhựa sạch đẹp, ai nấy đều mừng”.

Các phường trong quận Thốt Nốt cũng thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 gắn với chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Anh Bùi Cửu Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo vận động các đơn vị và nhân dân đóng góp 550 triệu đồng xây dựng cầu Rạch Chanh ở khu vực Thới Bình 2, dài hơn 30m, mặt rộng 5m. Theo anh Phạm Lạc Tiên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, Đảng ủy và UBND phường vận động nhân dân đóng góp được 1,35 tỉ đồng bắc 7 cây cầu bê tông kiên cố trên địa bàn phường; vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp mở rộng đường khu vực Tân Quới dài 2.700m và 2 tuyến đường khác dài gần 400m.   

Không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tháng 4 và 5 cũng diễn ra sôi nổi ở các quận, huyện khác. Tại huyện Cờ Đỏ, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện hàng chục công trình, phần việc chào mừng, như: công trình nạo vét nâng cấp đê bao gắn với xây dựng nông thôn tuyến kênh B5 (xã Thới Hưng) tổng kinh phí 9 tỉ đồng, nâng cấp tuyến đường Khoan Óc (xã Trung Hưng) 8 tỉ đồng, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Sượt đến Út Rở (xã Trung An) hơn 5,8 tỉ đồng, nâng cấp tuyến đường rạch Sĩ Cuôn gắn với xây dựng đèn chiếu sáng xã Trung An hơn 2,2 tỉ đồng, xây dựng 2 công trình đường giao thông xã Thạnh Phú trị giá 20,6 tỉ đồng… 

Tuyến đường Mai Văn Bộ, ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt hoàn thành trước thềm kỷ niệm 30-4.

Tại huyện Thới Lai, các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện hàng chục công trình, phần việc. Trong đó, điển hình là công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (12,6 tỉ đồng), Quảng trường huyện Thới Lai (12,2 tỉ đồng), công trình sân vận động huyện Thới Lai (33,3 tỉ đồng). Ở quận Cái Răng, cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, trong đó điển hình nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài (15 tỉ đồng), xây dựng Trường Tiểu học Phú Thứ 3 (đầu tư 31,5 tỉ đồng), mở rộng tuyến đường rạch Hàng Bần (hơn 8 tỉ đồng), mở rộng tuyến đường hậu Tân Thạnh Tây (30 tỉ đồng). Quận Ô Môn xây dựng bờ kè từ cầu Quận đội đến rạch Cây Me (hơn 14,8 tỉ đồng), xây dựng Trường Mẫu giáo Long Hưng (giai đoạn 2, hơn 14,6 tỉ đồng), nâng cấp tuyến đường Lưu Hữu Phước - Châu Văn Liêm (hơn 12,9 tỉ đồng), nâng cấp tuyến đường 3 tháng 2 – Kim Đồng và các tuyến nhánh (13,9 tỉ đồng)...

Bên cạnh các công trình xây dựng cơ bản, nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 gắn với chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện nhiều phong trào, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Theo anh Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN huyện đã vận động các nguồn lực được hơn 1,9 tỉ đồng hỗ trợ xây mới 47 căn, sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Tại quận Cái Răng, Ủy ban MTTQVN quận, các đoàn thể và các ngành đã vận động các nguồn lực được 291 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 18 nhà Đại đoàn kết, Mái ấm nông dân, Nhà nhân ái, Nhà đồng đội. Anh Nguyễn Văn Hít, ở khu vực 6, phường Hưng Thạnh, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi làm mướn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày và nuôi 2 con ăn học nên không xây được nhà tường. Dịp kỷ niệm 30-4 năm nay, được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, gia đình tôi mừng không kể xiết”.

***

Nhiều công trình, phần việc đang ráo riết hoàn thành, nhiều công trình đã và đang chuẩn bị khởi công xây dựng vào dịp này. Những công trình, phần việc thi đua ý nghĩa đó góp phần tô điểm cho diện mạo thành phố thêm khang trang, hiện đại; thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết