27/07/2019 - 13:03

Nhiều trưởng đoàn đệ đơn đòi công bằng... 

Sau khi Giải vô địch trẻ Boxing toàn quốc năm 2019 tổ chức tại Cần Thơ kết thúc hôm 23-7, hàng loạt đoàn VĐV đệ đơn gởi Tổng cục Thể dục Thể thao, Vụ Thể thao thành tích cao, Liên đoàn Boxing Việt Nam kiến nghị thanh tra lại các kết quả thi đấu, phản ánh việc Ban Giám sát và Ban Chuyên môn điều hành giải làm việc thiếu trách nhiệm, lực lượng trọng tài không công tâm…

Các HLV đoàn Tiền Giang bức xúc vì VĐV bị xử ép.

Các HLV đoàn Tiền Giang bức xúc vì VĐV bị xử ép.

Trong đơn kiến nghị của đoàn võ sĩ Tiền Giang, HLV Lê Bá Tùng cho rằng có trường hợp gian lận huy chương. Đó là việc võ sĩ Bùi Thị Sen của Hải Phòng đăng ký thi đấu hạng cân 66kg nữ, nhưng sau đó lại đấu hạng cân 40kg nữ và giành HCĐ. Còn theo đơn kiến nghị của HLV Hoàng Thị Vân của đoàn Lào Cai, có những nội dung VĐV không thi đấu mà vẫn đoạt huy chương, đơn cử ở hạng cân 75kg nữ, chỉ có 2 đơn vị là Lào Cai và Quảng Ngãi đăng ký và thi đấu, kết quả Ban Tổ chức trao 1 HCV, không trao HCB, mà trao đến 3 HCĐ cho các VĐV của Lào Cai, Hải Phòng và Quân đội. Các HLV cho biết do Ban Tổ chức không cho VĐV cân xác định nội dung thi đấu từ đầu, nên khi bốc thăm, nhiều đơn vị đã tìm cách chuyển đổi hạng cân theo hướng có lợi để kiếm huy chương…

HLV Lương Văn Thanh của Tiền Giang bức xúc, trong trận bán kết hạng cân 60kg nữ, VĐV của Tiền Giang thi đấu áp đảo, ghi nhiều điểm, nhưng đến khi công bố kết quả thì bị xử thua. Tương tự là 1 VĐV của đoàn Thái Bình, suốt 3 hiệp đấu đều áp đảo đối thủ nhưng cuối cùng bị tuyên bố thua cuộc. HLV không chấp nhận kết quả và đề nghị Ban Giám sát trọng tài xem lại đoạn video trận đấu, thì bộ phận này hứa hẹn xem xét và lờ đi. Đỉnh điểm là việc đoàn Quân đội phản đối quyết định thiên vị của trọng tài bằng cách cho VĐV đứng lại trên Ring đài hơn 2 giờ đồng hồ sau khi trận đấu kết thúc. Các đơn vị khác như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bình Phước cũng "tố" lực lượng trọng tài không công tâm, làm việc không tập trung, không nghiêm túc, tự ý rời chỗ khi đang chấm điểm…

Theo phản ánh của các trưởng đoàn, tại giải, Liên đoàn Boxing Việt Nam cử Phó Chủ tịch Liên đoàn là ông Trần Mạnh Hùng và các thành viên là ông Trần Minh Tiến, ông Nguyễn Duy Hùng làm các Trưởng, Phó Ban Giám sát và Ban Chuyên môn, có trách nhiệm điều hành, kiểm tra, xử lý các sự cố tại giải. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố các đoàn tranh chấp, khiếu nại thì các vị này lại vắng mặt dẫn đến các trận đấu đình trệ, cự cãi lộn xộn, bát nháo tại địa điểm thi đấu… Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao TP Cần Thơ, xác nhận: “Cụ thể là trong ngày thi đấu 17-7, các Trưởng, Phó Ban Giám sát và Ban Chuyên môn không có mặt điều hành giải, Trưởng đoàn VĐV Quân đội bức xúc đã làm đơn đề nghị tôi ký xác nhận vể việc vắng mặt của các cán bộ phụ trách nói trên. Tôi rất bối rối, bởi trước giờ chưa từng gặp chuyện như vậy”.

Trao đổi với ông Vũ Đức Thịnh, Tổng Thư ký Liên đoàn Boxing Việt Nam, ông Thịnh thẳng thắn: “Tôi rất thất vọng vì sân chơi năm nay xảy ra nhiều sự việc bê bối. Theo tôi, căn nguyên bắt nguồn từ một số quy định khó hiểu trong Điều lệ giải, đơn cử là quy định về việc các đơn vị không được khiếu nại kết quả thi đấu. Có nhiều trận đấu, dù trọng tài thừa nhận phán quyết sai nhưng vẫn giữ nguyên kết quả, bởi có kiện thì cũng không ai giải quyết, các trọng tài muốn cho VĐV nào thắng là việc của họ. Việc điều động trọng tài cũng có nhiều bất cập, một số địa phương có đến 5-6 trọng tài được triệu tập, cùng chấm, nên đã xảy ra chuyện thiên vị kết quả. Ở một giải đấu tầm quốc gia, mà trình độ chuyên môn của lực lượng trọng tài yếu kém, trong đội ngũ trọng tài có người đang là VĐV môn bắn súng, có người chưa từng đi chấm điểm giải Boxing, có người chỉ mới học chương trình đào tạo trọng tài, có người ở môn võ khác…”. Theo ông Thịnh, trước đó, có rất nhiều trọng tài giỏi, cấp quốc gia có chuyên môn, giàu kinh nghiệm được đề xuất làm nhiệm vụ tại giải, nhưng đến khi giải diễn ra họ lại không có mặt. Ngoài ra, công tác giám sát, điều hành giải của Ban Tổ chức và đội ngũ chuyên môn lỏng lẻo, những khâu quan trọng như kiểm tra cân nặng VĐV, đối tượng đăng ký các nội dung thực hiện xuề xòa, có những bất hợp lý cũng bị cho qua…

“Hiện tôi đã nhận được đơn kiến nghị của một số đơn vị tham dự giải, tôi sẽ có buổi làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao và Vụ Thể thao thành tích cao về các vụ việc trên. Những cá nhân, đơn vị, tổ chức đã để xảy ra những sự việc không hay tại giải cần phải chịu trách nhiệm", ông Thịnh khẳng định.

Bài, ảnh: XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết