30/05/2020 - 08:29

Nhiều mô hình thiết thực giúp chị em tăng thu nhập 

Với 500m2 đất trống xung quanh nhà, chị Nguyễn Thị Ngọc Thẫn tận dụng trồng rau màu các loại. Trung bình mỗi tháng, vườn rau cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Chị Ngọc Thẫn là 1 trong 10 hội viên của Tổ Phụ nữ trồng rau an toàn, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành lập từ năm 2017 tại khu vực Thới Trinh.

Nhờ vốn hỗ trợ của Hội, chị Lê Thị Thu An (ngồi) khởi nghiệp khá thành công với việc kinh doanh vải vóc và may quần áo thời trang.

 

Khi chúng tôi đến tham quan, chị Thẫn đang thu hoạch rau. Chị Thẫn khoe, đợt này chị trồng cải ngọt, thu hoạch trong suốt 7 ngày được trên 800kg, giá bán mỗi ký 7.000 đồng. Tính chung, trừ chi phí, chị lãi khoảng 5 triệu đồng sau khoảng 32 ngày vừa sạ hạt vừa thu hoạch. Theo chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực Thới Trinh, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ trồng rau an toàn, thấy nhiều chị em bỏ đất quanh nhà rất lãng phí, chị rủ một vài chị em trong xóm sạ các loại cải ngọt, cải xanh để vừa có rau sạch để ăn, vừa làm kinh tế. Bản thân chị Kim Phượng cũng tận dụng bờ đất quanh nhà khoảng 300m2 để trồng cải và có thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng. Năm 2017, chị tham mưu Ban Chấp hành thành lập mô hình này tại khu vực với 5 thành viên. Từ hiệu quả mô hình, đến năm 2020, có thêm 5 thành viên tham gia, nâng tổng số thành viên lên 10 người. Tính trung bình, mỗi tháng với 500m2 đất trồng rau màu, mỗi chị có thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng, tùy loại rau và giá cả thị trường.

Theo chị Lê Diễm Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thới, đa số hội viên phụ nữ phường thuộc diện gia đình ít đất sản xuất, chủ yếu sinh sống bằng việc mua bán nhỏ; một số chị chăn nuôi, hoặc đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Do đó, Hội chủ động xây dựng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thu hút phụ nữ tham gia. Bên cạnh mô hình trồng rau an toàn, Hội còn xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, như: mô hình phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh; mô hình tổ phụ nữ mua bán nhỏ; tổ phụ nữ chằm nón lá; tổ gia công may; tổ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế gia đình… Trong đó, mô hình hỗ trợ hội viên khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh được Hội xây dựng từ năm 2019 với 12 thành viên, được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều chị em có điều kiện làm ăn. Tham gia mô hình các chị được hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng để đầu tư khởi nghiệp.

Điển hình là trường hợp của chị Lê Thị Thu An. Nhờ số vốn 30 triệu đồng của Hội hỗ trợ, chị có điều kiện mở tiệm may và kinh doanh vải. Hiện chị thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Điều đáng quý hơn, chị Thu An tận tình hướng dẫn các chị em trong xóm có nhu cầu học nghề may để đi làm trong các công ty, xí nghiệp, hoàn toàn miễn phí. Chị Thu An nói: “Để đi làm, các chị em phải biết sử dụng máy may công nghiệp, biết sơ qua nghề may. Trong 7-10 ngày, tôi hướng dẫn chị em các bước cơ bản, sau đó các chị sẽ được công ty đào tạo thêm tay nghề. Thời gian qua, tôi đã giúp được 4 chị. Tôi sẵn sàng hỗ trợ nếu các chị em khác có nhu cầu”.

Nhằm tạo điều kiện cho chị em tăng thu nhập, trong năm, Hội LHPN phường Phước Thới đã mở lớp dạy nghề trang điểm thu hút 30 hội viên tham gia; đồng thời, giới thiệu việc làm cho hơn 370 lượt hội viên, con em hội viên. Ngoài ra, Hội còn thành lập và quản lý có hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Qua đó, giúp nhiều chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, vươn lên khấm khá. Hằng năm, Hội đều vận động học bổng, hỗ trợ quà cho hội viên, con em hội viên các dịp lễ, Tết, năm học mới. Riêng năm 2019, Hội vận động hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 115 phần quà, 20 suất học bổng. Đồng thời, vận động 750kg gạo, 50 phần quà gồm các nhu yếu phẩm giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, Tết; vận động cất 1 căn nhà tình thương cho hội viên với trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Tổ Phụ nữ đồng lòng sẻ chia của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ phường đã vận động, quyên góp được 4,5 triệu đồng để giúp cán bộ, hội viên ốm đau …Từ những việc làm thiết thực, trong năm 2019, Hội giúp 30 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Chị Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, nhận xét: Hội LHPN phường Phước Thới luôn chú trọng công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ vượt khó làm kinh tế có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Hội đã tích cực thành lập các mô hình, tổ phụ nữ làm kinh tế hiệu quả và giải quyết hồ sơ vay vốn kịp thời cho hội viên… Từ đó, góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

 

Chia sẻ bài viết