23/02/2023 - 10:41

Nhiều mô hình Dân vận khéo thiết thực 

"Tiếng chuông đô thị", "Cột cờ kiểu mẫu", thực hiện an sinh xã hội chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… là những mô hình "Dân vận khéo" do Tổ Dân vận khu vực 3, phường An Cư, quận Ninh Kiều vận động nhân dân thực hiện. Qua đó, góp phần giữ vững khu vực văn hóa; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân không ngừng nâng lên.

Cán bộ khu vực 3 (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân.

Nhằm góp phần nâng chất tiêu chí phường văn minh đô thị, Tổ Dân vận khu vực 3 đã tập trung vận động nhân dân thực hiện nhiều mô hình chỉnh trang đô thị. Theo đồng chí Lê Phước Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, bà con nhân dân đề nghị tổ chức vận động treo cờ đồng bộ, tạo mỹ quan khu dân cư. Cán bộ khu vực tổ chức họp dân và tùy theo vỉa hè các tuyến đường lớn, nhỏ mà gắn cột cờ hoặc cán cờ. Qua vận động, nhân dân đồng ý đóng góp 80 cột cờ đường Ngô Quyền, 35 cán cờ đường Nguyễn Khuyến với tổng trị giá hơn 22 triệu đồng.

Cán bộ khu vực 3 cũng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện mô hình "Tiếng chuông đô thị" ở hẻm 11 đường Trương Ðịnh, hẻm 16 và hẻm 32 đường Ðề Thám, góp phần giữ vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Bà Lương Thị Tám ở khu vực 6, cho biết: "Trước đây, nhân viên thu gom rác đánh kẻng ở đầu hẻm, có những hộ ở bên trong hẻm không nghe được tiếng kẻng, từ đó mang bỏ rác không đúng thời gian quy định, ảnh hưởng mỹ quan và môi trường. Nhờ cán bộ khu vực tổ chức lắp chuông, bà con mang bỏ rác đúng thời gian quy định thu gom". Cán bộ khu vực còn vận động xã hội hóa lắp 7 camera an ninh, trị giá 9,8 triệu đồng để xử lý những trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Song song đó, khu vực tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình "Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự", "5 trong 1 về an ninh trật tự", "12/1 về phòng cháy chữa cháy"...

Việc chăm lo đời sống nhân dân cũng được cán bộ khu vực 3 quan tâm triển khai, như: vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp giới thiệu đoàn viên, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, duy trì 5 tổ hùn vốn không lãi... Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo. Bà Thái Hồng Mai ở khu vực 3, chia sẻ: "Nhờ cán bộ khu vực tổ chức hùn vốn không lãi, tôi có tiền lo cho con gái học nghề uốn tóc. Hiện cháu ra nghề, có việc làm ổn định".

Ðồng chí Lê Phước Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3, cho biết: "Ðạt được những kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng của nhân dân khu vực. Trong vận động phải thực hiện tốt dân chủ, để nhân dân cùng bàn bạc, tạo sự thống nhất chung. Thời gian tới, cán bộ khu vực tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, nhân rộng mô hình "Tiếng chuông đô thị", gắn cột cờ, cán cờ ở các tuyến đường, hẻm trong khu vực. Ðồng thời, vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh".

Chia sẻ bài viết