13/01/2020 - 21:41

Nhiều hoạt động thắm tình Quân-Dân 

(CT)- Sau 2 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, tối 12-1-2020, Tết Quân-Dân quận Cái Răng năm 2020 với chủ đề: “Xuân về nhớ ơn Đảng, Tết thắm tình quân dân” đã bế mạc.

Đồng chí Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng (bìa phải) và ông Nguyễn Trọng Hữu, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Phòng Giao dịch quận Cái Răng (bìa trái), trao bảng tượng trưng hỗ trợ chi phí xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Ảnh: MỸ TÚ

Tết Quân-Dân lần này đã thu hút sự tham gia của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và lực lượng các ban, ngành, đoàn thể quận. Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, quân dân quận Cái Răng đã tổ chức phát quang, chỉnh trang đường phố, nâng cấp, mở rộng lộ giao thông với chiều dài trên 4,6km; nạo vét 2 tuyến rạch Xẻo Lá và Đường Gỗ dài hơn 5km; rà soát, đưa vào kế hoạch xây mới 18 căn nhà cho nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, quân nhân xuất ngũ,... Trong đó, xây dựng hoàn thành và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; xây dựng, sửa chữa 2 cây cầu Mật Cật và Hàng Bần; khám bệnh cho 2.014 người cao tuổi; tặng 900 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học. Ước tính, tổng kinh phí hoàn thành các hoạt động, phần việc trong Tết Quân-Dân lần này tại phường Phú Thứ là khoảng 18 tỉ đồng.

Tại buổi bế mạc Tết Quân- Dân, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ chi phí xây nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, với trị giá 40 triệu đồng/căn, do Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ tài trợ; trao 80 phần quà cho hộ nghèo.

► Ban Tổ chức Tết Quân-Dân quận Bình Thủy khai mạc Tết Quân-Dân năm 2020 ở phường Bình Thủy vào sáng 13-1.

Tết Quân-Dân quận Bình Thủy diễn ra từ ngày 11 đến 14-1, với chủ đề “Quận Bình Thủy mừng Đảng, mừng Xuân, vui Tết Quân-Dân năm 2020”. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Bình Thủy và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tham gia nhiều hoạt động: phát quang, vệ sinh các tuyến đường, nạo vét cống thoát nước với tổng chiều dài 800m; sửa chữa, giặm vá 15 công trình giao thông; xây dựng và sửa chữa 13 căn nhà cho các đối tượng có hoàn khó khăn về nhà ở; tặng 1.573 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo… Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tết Quân-Dân còn tổ chức thi trang trí lều trại và bàn thờ Tổ quốc, gói và nấu bánh tét, trưng bày trái cây ngon và hoa kiểng đẹp, múa lân… Tổng kinh phí cho các hoạt động gần 30 tỉ đồng.

► Cùng ngày, Ban Tổ chức Tết Quân- Dân huyện Thới Lai tổ chức khai mạc Tết Quân-Dân năm 2020 ở thị trấn Thới Lai.

Tết Quân-Dân huyện Thới Lai diễn ra từ ngày 13 đến 15-1-2020, với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Thới Lai cùng nhân dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong  khuôn khổ Tết Quân-Dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương đã tham gia nhiều hoạt động trò chơi dân gian; tặng quà cho gia đình chính sách; triển lãm ảnh, sách về thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, Đảng, Bác Hồ và hoạt động của lực lượng vũ trang huyện; triển lãm nông sản; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; bàn giao nhà Đại đoàn kết... Đồng thời, tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Bảo hiểm y tế… Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn tổ chức hội thi cắm hoa, làm bánh dân gian…

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở huyện Thới Lai tham gia các trò chơi dân gian, tạo sinh khí vui tươi, ấm áp khi Tết đến, xuân về. Ảnh: CHẤN HƯNG

Thông qua các hoạt động Tết Quân-Dân góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo không khí vui tươi, ấm áp khi Tết đến, xuân về.

Mỹ Tú-Phạm Trung-Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết