27/02/2014 - 09:20

Nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 26-2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Tổng Hội Y học Việt Nam nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cám ơn tới các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ cùng toàn thể hội viên của Tổng Hội Y học Việt Nam đã cống hiến sức khỏe, trí tuệ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; chúc Tổng Hội Y học Việt Nam và các thành viên tiếp tục giữ vững tình yêu với nghề y.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Tổng Hội Y học Việt Nam trong hoạt động phối hợp với Bộ Y tế giám sát việc hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân và các nhà thuốc tư nhân; mong muốn các thành viên của Tổng Hội tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy sáng kiến góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Là thành viên chính thức của Hội Y học Thế giới, Tổng Hội Y học Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh với 49 Hội y học địa phương, 46 Hội chuyên khoa Trung ương và hơn 200 nghìn hội viên, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh đó, Tổng Hội Y học Việt Nam còn tham gia tích cực vào việc quản lý hành nghề y và thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ y, bác sĩ...

* Trong khuôn khổ mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam, vào chiều 26-2, Đoàn lãnh đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ, do đồng chí Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Sở Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Tại mỗi nơi, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo về những tiến bộ đã đạt được trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế và phát triển các kỹ thuật mới phục vụ bệnh cho người dân, đồng chí Dương Quốc Xuân đã thay mặt lãnh đạo BCĐ Tây Nam Bộ ân cần dặn dò lãnh đạo các đơn vị nên thực hiện song song nhiệm vụ phục vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân với công tác chăm bồi cho lực lượng cán bộ, nhân viên y tế để y, bác sĩ yên tâm phục vụ, được người bệnh hài lòng.

Dịp này, BSCKII Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cũng đã báo cáo BCĐ Tây Nam Bộ: Sau khi Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ đến kiểm tra thực tế về tình trạng quá tải của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (vào ngày 7-12-2013), Phó Thủ tướng đã chỉ đạo ứng trước 100 tỉ đồng cho công trình xây mới Bệnh viện Nhi đồng thành phố tại đường Nguyễn Văn Cừ (khởi công từ tháng 6-2011 nhưng xây dựng ì ạch vì thiếu vốn). Đến nay, công trình này đã hoàn tất phần thô của tầng 6.

* Ngày 26-2, Ngành y tế quận Bình Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2014). Đến dự có lãnh đạo Sở Y tế, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận.

Toàn quận hiện có 8/8 phường có trạm y tế, trong đó có 6 trạm đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; 100% trạm có bác sĩ, nữ hộ sinh, dược sĩ trung học, y sĩ y học cổ truyền; 46/46 khu vực có tổ y tế. Đội ngũ cán bộ y tế tại cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Năm 2013, ngành y tế quận đã tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho trên 2.590 lượt bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi nhân dịp lễ với tổng chi phí trên 173 triệu đồng do mạnh thường quân đóng góp; các chương trình hành động mục tiêu y tế Quốc gia và công tác y tế dự phòng tiếp tục được triển khai có hiệu quả; tỷ lệ trẻ em từ 6-36 tháng tuổi được uống đầy đủ vitamin A đạt trên 97%; số phụ nữ sau sanh được uống vitamin A đạt tỷ lệ trên 99%, trên 98 % số trẻ dưới 5 tuổi được cân đo, tư vấn về dinh dưỡng theo định kỳ…

Dịp này ngành y tế quận Bình Thủy có 3 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ Y tế trao tặng và nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen của UBND thành phố, Sở y tế và UBND quận Bình Thủy vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

* Cùng ngày, UBND quận Bình Thủy khánh thành công trình Trạm Y tế phường Trà An. Công trình Trạm y tế phường Trà An được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trên 8,4 tỉ đồng, gồm khối nhà chính có quy mô 1 trệt 1 lầu, diện tích xây dựng khoảng 242m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác. Trạm y tế đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương, đảm bảo triển khai thực hiện các chương trình phòng chống dịch chủ động và nhiều chương trình y tế tại cộng đồng.

TTXVN-Nhóm PV

Chia sẻ bài viết