27/09/2019 - 09:11

Nhiều hoạt động lành mạnh, bổ ích cho trẻ 

Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ luôn thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tranh thủ sự hỗ trợ của ngành chức năng, các đơn vị, cá nhân hảo tâm, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp trẻ có sân chơi lành mạnh, bổ ích,…

Cách nói chuyện thân mật, phong cách gần gũi, ông Ngô Thành Thuận, Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Cần Thơ đã tạo không khí ấm áp cho buổi sinh hoạt giáo dục chuyên đề “Thực trạng về chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh thiếu niên tại Việt Nam” tại Trung tâm CTXH thành phố. Qua trao đổi, diễn giả trang bị cho trẻ nhiều kiến thức về sự phát triển của giai đoạn dậy thì cũng như ý thức tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi mới lớn. Qua những câu chuyện thực tế, tình huống cụ thể trong cuộc sống, diễn giả giúp trẻ có cái nhìn toàn diện về vấn nạn xâm hại trẻ em có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Đồng thời, biết cách nhận diện, đề phòng kẻ xấu; phòng, tránh nguy cơ bị xâm hại, tự bảo vệ bản thân an toàn… 

Khó thể diễn tả sự hào hứng, thích thú của trẻ khi đến Phòng đọc sách Thiếu nhi tại Trung tâm CTXH thành phố. Mỗi trẻ chọn đọc các quyển sách, truyện tranh theo sở thích. Em Võ Ngọc Như Ý chăm chú lật mở từng trang quyển truyện tranh “Công chúa Bạch Tuyết” với nhiều hình ảnh, màu sắc sinh động. Như Ý hớn hở kể: “Con rất thích xem phim hoạt hình và đọc truyện tranh cổ tích. Hằng ngày, sau khi đi học về, con và các bạn đến đây đọc sách, xem truyện và tạp chí dành cho thiếu nhi”.

Ông Phan Quốc Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, cho biết: Hoạt động chuyên đề Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng đọc sách thiếu nhi là những hoạt động trong Kế hoạch Giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ. Thực tế, phần lớn trẻ tại Trung tâm đang tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi cùng những băn khoăn, thắc mắc chưa giải đáp được. Buổi sinh hoạt giúp trẻ nắm vững kiến thức, thêm hiểu biết, tự chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh tổn hại về thân thể cũng như tinh thần. Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Thư viện TP Cần Thơ, Phòng đọc sách Thiếu nhi được đưa vào hoạt động với khoảng 400 đầu sách, mong muốn giúp trẻ tiếp cận đa dạng loại sách, báo… Qua đó, từng bước hình thành thói quen, văn hóa đọc, nâng cao và đa dạng hóa kiến thức bản thân. 

Tiết mục văn nghệ sôi động do trẻ Trung tâm CTXH thành phố biểu diễn tại Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Vầng trăng cổ tích”.

Theo ông Phan Quốc Quyền, sau mỗi buổi sinh hoạt, trò chơi, trẻ rất hào hứng với những kiến thức bổ ích, có thể áp dụng và đáp ứng nhu cầu cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, đây cũng là sân chơi giúp trẻ giao lưu, học hỏi, bổ sung những kiến thức còn hạn chế, thiếu sót. Hơn thế nữa, tham gia các hoạt động, trẻ nâng cao khả năng nhận thức, tư duy sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau, vơi dần cảm giác tự ti, mặc cảm, thêm mạnh dạn, tin yêu cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Các tháng cuối năm, cùng với duy trì dạy đờn ca tài tử, Trung tâm CTXH thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động: phòng tránh một số trò chơi nguy hiểm ở trẻ; rèn thói quen ngăn nắp, trật tự; cập nhật tấm gương người khuyết tật vượt khó… Trung tâm CTXH thành phố mong tiếp nhận nhiều hơn nữa sự trợ giúp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân hảo tâm về kiến thức chuyên môn để đội ngũ viên chức có thể thiết kế nội dung chuyên đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như trang thiết bị, dụng cụ trực quan phục vụ tổ chức các buổi sinh hoạt nâng cao kỹ năng sống cho trẻ…

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết