07/03/2008 - 09:25

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

(CT) – Ngày 6-3-2008, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 98 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1968 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 Ban giám khảo hội thi “Khéo tay cắm hoa và sắp trái cây” Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ chấm thi kết quả thể hiện của các đội. Ảnh: ANH DŨNG. 
Tại quận Ninh Kiều và Bình Thủy đã diễn ra buổi họp mặt các chị là trưởng, phó đầu ngành, cán bộ Hội chủ chốt cấp quận và cơ sở. Ngoài việc ôn lại phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới nói chung, truyền thống anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang của phụ nữ Việt Nam, các chị đã giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, xung quanh vấn đề “Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ nữ”.

Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dịp này, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã sơ kết 1 năm thực hiện phong trào phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời ra mắt CLB Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Công an thành phố.

Trước đó, ngày 5-3-2008, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), 1.968 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, gần 200 cán bộ nữ công nhân viên chức – lao động đã ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), về cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và nghe LĐLĐ thành phố báo cáo kết quả hoạt động phong trào nữ công nhân viên chức – lao động thành phố thời gian qua.

Dịp này, Ban Nữ công LĐLĐ thành phố tổ chức Hội thi “Khéo tay cắm hoa và sắp trái cây”. Có 23 đội đại diện các công đoàn cấp trên cơ sở tham gia thi. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Công đoàn cơ sở Bưu điện thành phố.

S.KHANG - T.DŨNG

Chia sẻ bài viết