20/01/2020 - 21:05

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 

Lãnh đạo TP Cần Thơ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CT)- Nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, sáng 20-1, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Ninh Kiều.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thành kính thắp hương tưởng nhớ công ơn Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bến Ninh Kiều). Ảnh: TÚ ANH

Tại các điểm viếng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khắc ghi lời Bác dạy, các cấp, các ngành TP Cần Thơ luôn nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm vùng ĐBSCL. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, tiếp bước thế hệ cha ông đi trước, góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

►Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, huyện Phong Điều long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Tại lễ kỷ niệm ở quận Ninh Kiều, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Bí thư Quận ủy kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ninh Kiều xứng tầm quận trung tâm của thành phố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo quận Ninh Kiều trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Quận đoàn và ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Quận ủy Ninh Kiều trao Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng cho 46 đảng viên thuộc các Đảng bộ của quận Ninh Kiều. Đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 3-2-2020, toàn quận Ninh Kiều có 121 đảng viên nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.

► Tại buổi họp mặt ở quận Bình Thủy, các đại biểu ôn lại kỷ niệm 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, qua hơn 15 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương hằng năm.

Dịp này, quận Bình Thủy đã trao Huy hiệu Đảng (từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng) cho 80 đảng viên trên địa bàn quận.

►Tại buổi họp mặt ở huyện Phong Điền, các đại biểu cùng ôn lại quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng, Đảng bộ và nhân dân huyện Phong Điền luôn khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt 15 năm trở lại đây, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội luôn đạt và vượt; tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%, thu nhập bình quân đầu người tăng 10 lần so với giai đoạn đầu thành lập huyện… 

Dịp này, Huyện ủy Phong Điền trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm và 60 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên. 

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết