28/07/2021 - 20:11

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

(CT) - Ngày 28-7-2021, LÐLÐ quận Thốt Nốt phối hợp Quận đoàn tổ chức ra quân chương trình “Trao quà chia sẻ yêu thương”.

Ban Tổ chức đã triển khai các chuyến xe chở nhu yếu phẩm trao tận nơi cho 100 công đoàn viên của Nghiệp đoàn xe mô tô khách phường Thới Thuận và phường Thốt Nốt gặp khó khăn, do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mỗi phần quà gồm trứng và gạo trị giá 200.000 đồng.

► Chiều ngày 28-7-2021, một chủ trại gà ở quận Thốt Nốt, chuyển đến Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy 150 con gà (600kg thịt)  hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa. Số gà này đã được Ủy ban MTTQVN quận phân bổ về 5 phường: Bình Thủy, Thới An Ðông; Long Hòa, Long Tuyền và Trà An để các phường trao đến người dân trong các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn.      

Lực lượng tình nguyện viên vận chuyển gà hỗ trợ bà con khu vực phong tỏa. Ảnh: k. xuân​

Theo Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, sáng cùng ngày, Sư Minh Ngạn, Trụ trì Tịnh Thất An Lạc, ở quận Ô Môn; đại diện Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ; đại đức Thích Phước Tịnh, Trụ trì Tịnh Thất Phước Ân, ở  phường Phú Thứ, quận Cái Răng hỗ trợ người dân trong quận tổng cộng 4,5 tấn rau, củ các loại. Riêng sư Minh Ngạn còn hỗ trợ thêm 200 chai sữa bắp cho 4 trung tâm cách ly và bệnh viện dã chiến trên địa bàn quận Bình Thủy.         

Ðảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của phường Tân An, quận Ninh Kiều đã vận động gạo, rau củ quả, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch. Tính đến nay, các cán bộ phường vận động chăm lo cho 350 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá khoảng 98 triệu đồng. Phường cũng tiếp nhận lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm, sự điều phối của các cấp hỗ trợ địa phương để phân phối đến những nơi phong tỏa, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, bán vé số dạo, với tổng trị giá hơn 109 triệu đồng.

Ðoàn - Hội Sinh viên Trường CÐ Cần Thơ vừa phát động các Ðoàn khoa vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, vận động hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 300.000 đồng) và 153 phần quà, với tổng trị giá 21 triệu đồng.

Hội Sinh viên các trường ÐH, CÐ đã và đang tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ sinh viên ở các khu nhà trọ, ký túc xá.   Trong đó, tuổi trẻ các Trường: ÐH Tây Ðô, ÐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, CÐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, CÐ Nghề Cần Thơ, mỗi đơn vị trao 50 suất quà gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, mì gói, thịt, rau củ quả).

Hiện nay, các cấp Hội đang tiếp tục khảo sát tình hình sinh viên ở các khu nhà trọ gặp khó khăn vì không thể về quê để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Ðồng thời vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng trọ, giúp sinh viên vượt qua khó khăn...

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, từ đầu năm đến nay, huyện phối hợp, vận động xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, số tiền 746 triệu đồng; cấp 4.995 thẻ bảo hiểm y tế người nghèo, cận nghèo, số tiền gần 3,242 tỉ đồng, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho 9.548 lượt người nghèo, cận nghèo, số tiền trên 1,29 tỉ đồng. Huyện trợ giúp giáo dục 391 học sinh, số tiền 48 triệu đồng; vận động 3,69 tỉ đồng hỗ trợ quà, học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, hiếu học, khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp phát vay ưu đãi 407 hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, số tiền 14,775 tỉ đồng để phát triển sản xuất, mua bán nhỏ. Bên cạnh đó, huyện duy trì 19 mô hình giảm nghèo, với 40 hộ nghèo tham gia…

Chiều 27-7-2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thủy đến Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy trao 2,5 tấn gạo, 150 thùng mì, 3 tấn rau, củ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và những hộ trong khu vực bị phong tỏa trên địa bàn quận.

Theo Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, 3 tấn rau, củ, quả đơn vị đã chuyển về 8 phường để hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa, giúp bà con vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết