13/05/2022 - 20:41

Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn 

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ TP Cần Thơ, lãnh đạo Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho ông Võ Hoàng Long.

(CT) - Ngày 13-5-2022, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho ông Võ Hoàng Long, công nhân Công ty bao bì giấy Nam Hưng Phát (ngụ tại ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Thới Lai). Căn nhà có diện tích 45m2, nền lót gạch men, lợp tôn… LÐLÐ TP Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng từ Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tại Cần Thơ, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Sáng cùng ngày, LÐLÐ quận Ô Môn tổ chức khởi công xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho bà Nguyễn Thị Tiếng, nhân viên tạp vụ tại UBND phường Thới Hòa (ngụ tại khu vực Hòa Thạnh B, phường Thới Hòa, quận Ô Môn). Căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, với chi phí xây dựng khoảng 60 triệu đồng; trong đó, Chi nhánh Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tại Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng. Căn nhà dự kiến hoàn thành trong 30 ngày.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, cùng ngày, lãnh đạo LÐLÐ thành phố và LÐLÐ quận Ô Môn đến thăm hỏi tình hình sản xuất và đời sống người lao động tại Công ty Cổ phần truyền thông Tây Ðô.

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, LÐLÐ quận Cái Răng tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gồm: chị Ngô Tú Trinh và anh Nguyễn Văn Oanh (công nhân Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu) và anh Lê Văn Thương (công nhân Công ty TNHH MTV Tân Á Ðại Thành Cần Thơ).

Theo kế hoạch, LÐLÐ quận Cái Răng sẽ đến thăm, tặng quà 14 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ðồng thời, phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và việc thực hiện bữa ăn ca tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết