26/12/2010 - 22:20

Nhiều hộ nông dân ở An Giang làm giàu từ trồng nấm rơm

Theo Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh An Giang, mô hình trồng nấm rơm ở tỉnh đang phát triển mạnh do phù hợp với các hộ nghèo, tận dụng được đất trống quanh nhà, thu hồi vốn, lãi nhanh và đặc biệt chưa có loại cây nào dễ trồng và cho lợi nhuận cao như cây nấm rơm. Năm 2010 các hộ nông dân đã trồng hơn 3.000 ha nấm rơm, đạt tổng giá trị trên 760 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí lãi 425 tỉ đồng, cao gấp 4 lần trồng lúa. Ngoài cho thu nhập cao (bình quân mỗi lao động chính đạt hơn 25 triệu đồng/năm), nghề trồng nấm rơm còn giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động và góp phần bảo vệ môi trường do nguồn rơm phế thải được tận dụng triệt để.

Năm nay, nông dân trồng nấm lại được mùa, được giá. Với năng suất đạt 12,68 tấn/ha, giá bán hiện nay cho thương lái là 20.000 đồng/kg và bán lẻ tại chợ là 35.000 đồng/kg, người trồng nấm ở An Giang rất phấn khởi vì lợi nhuận đạt cao hơn năm trước.

THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết