07/05/2024 - 15:30

Nhiều giải pháp thiết thực giúp hộ nghèo vươn lên 

“Gia đình tôi không đất sản xuất, thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà cũ lụp xụp, bị ngập mỗi khi trời mưa, nước lớn. Nay được chính quyền, Mặt trận quận, phường tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn” - đó là lời bộc bạch của bà Nguyễn Thị Kim Nam ở khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của địa phương đối với gia đình bà. Nhiệm kỳ 2019-2024, quận Cái Răng xây dựng, sửa chữa 242 căn nhà Ðại đoàn kết, giúp nhiều hộ gia đình ổn định chỗ ở, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Kim Nam, khu vực 1, phường Hưng Phú, tại buổi lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết. 

Buổi lễ bàn giao nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình bà Nguyễn Thị Kim Nam diễn ra trong không khí ấm áp, có đại diện lãnh đạo Ðảng ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội phường và cán bộ khu vực 1. Nhiều năm qua, do mắc bệnh nặng, kinh tế gia đình bà Kim Nam ngày càng kiệt quệ. Hiện tại, mặc dù phải ngồi xe lăn, nhưng hằng ngày bà Kim Nam vẫn đi bán vé số dạo để mưu sinh. Căn nhà cũ của gia đình bà rộng chưa đến 40m2. Thấy gia đình bà Kim Nam chí thú làm ăn, hoàn cảnh quá khó khăn, năm 2024, địa phương xét tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Tại buổi lễ bàn giao, Mặt trận và chính quyền địa phương, nhà tài trợ tặng gia đình nhiều phần quà ý nghĩa.

Nhiều gia đình nghèo, gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ cất nhà Ðại đoàn kết ở quận Cái Răng xúc động khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và cán bộ khu vực đối với gia đình. Cuối tháng 4-2024, gia đình bà Phạm Thị Sáng ở phường Tân Phú, được địa phương khởi công xây dựng nhà Ðại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng. Bà Sáng xúc động kể: “Tôi đơn thân, chủ yếu làm thuê kiếm sống, nuôi con. Cuộc sống hai mẹ con khá vất vả. Căn nhà cũ nhiều chỗ dột, nhưng không có tiền sửa chữa. Hiện tại, tôi còn được Hội Phụ nữ hỗ trợ vay vốn để mua bán nhỏ, con gái cũng được giới thiệu học nghề”.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong quận Cái Răng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 11,4 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 242 căn nhà Ðại đoàn kết, với tổng số tiền 10,9 tỉ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp vận động 49.213 phần quà nhân dịp Tết Nguyên đán tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá trên 17,9 tỉ đồng. Song song đó, tổ chức chính trị - xã hội địa phương quản lý các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Những giải pháp hỗ trợ thiết thực trên đã giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên và từng bước thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn quận đến nay giảm còn 0,2%.

Trước kia, chị Ðỗ Thị Hồng Anh, hội viên phụ nữ, ở khu vực 3, phường Hưng Thạnh, từng mở tiệm làm tóc, làm móng tại nhà. Do ít vốn, tiệm nhỏ không thu hút khách. Ðược Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ vay 50 triệu đồng, chị Hồng Anh đầu tư sửa sang lại tiệm. Chị chia sẻ: “Hơn 2 năm qua, nhờ có vốn, tôi mua sắm thêm máy móc và vật tư. Hiện tại, thu nhập của tiệm đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng”. Tương tự, trước kia, gia cảnh chị Nguyễn Thị Ðiệp ở khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú cũng gặp nhiều khó khăn. Chị Ðiệp bộc bạch: “Gia đình tôi ít đất sản xuất lại đông con. Chồng tôi mua bán, tôi ở nhà lo nội trợ. Tôi được Hội LHPN hỗ trợ vay vốn để thuê mặt bằng bán tạp hóa. Hiện nay, gia đình có thu nhập ổn định hằng tháng hơn 10 triệu đồng và đã cất được nhà tường khang trang”.

Ông Ðặng Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, cho biết: “Công tác vận động, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo được cấp ủy chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quận thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo của quận giảm đáng kể, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo từ 0,48% vào đầu năm 2019 giảm xuống còn 0,2% vào cuối năm 2023. Ủy ban MTTQVN quận nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên, phân công đỡ đầu hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà, vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm... Ðồng thời, xây dựng các mô hình hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần tăng thu nhập, từng bước nâng cao mức sống”.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết