26/07/2021 - 19:06

Nhiều giải pháp phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn 

Thành lập cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống COVID-19

Cần Thơ thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến quy mô 1.400 giường

Chuẩn bị đón công dân người Cần Thơ về từ TP Hồ Chí Minh

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống COVID-19. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường làm Trưởng cơ quan Thường trực. Phó cơ quan thường trực gồm: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9; ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Cơ quan thường trực đặt tại UBND TP Cần Thơ, số 2 Hòa Bình, phường Tân An; làm việc 24/24.

Nhiệm vụ của cơ quan thường trực là tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; hướng dẫn, quyết định các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch; nghiên cứu, đề xuất về kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký quyết định thành lập Tổ Công tác vận động quần chúng nhân dân phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm Tổ trưởng; Tổ phó là bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác vận động quần chúng nhân dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Ngày 26-7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành quyết định thành lập Bệnh viện (BV) dã chiến số 1 tại Trường Chính trị TP Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, có quy mô 600 giường.

Giám đốc BV dã chiến số 1 thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng có quyết định về việc thành lập BV dã chiến số 2 quy mô 800 giường. Gồm 2 khu: Khu A 600 giường tại Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, số 108A đường Lê Lợi, phường Cái Khế. Khu B 200 giường đặt tại Nhà thi đấu Ða năng Cần Thơ, đường Lê Lợi, phường Cái Khế.

Giám đốc BV dã chiến số 2 thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo thành phố.

BV dã chiến số 1 và BV dã chiến số 2 có nhiệm vụ tiếp nhận phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh viêm đường hô cấp SARS-CoV-2 mức độ trung bình, vừa và nhẹ trên địa bàn thành phố.

Hiện TP Cần Thơ có các BV chuyên điều trị COVID-19 gồm: BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, 4 BV dã chiến (Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Quân Dân Y thành phố). Các BV này đã thu dung hết công suất. Hiện BV dã chiến Thốt Nốt đã kích hoạt và nhận bệnh từ chiều 25-7. Dự kiến ngày 27-7, thành phố cũng tiếp tục kích hoạt BV dã chiến Phong Ðiền.   

m UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc đón công dân Cần Thơ về.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ phân công cơ quan đầu mối lập danh sách các công dân là người Cần Thơ có nhu cầu về TP Cần Thơ, tạo điều kiện xét nghiệm tập trung cho các công dân trước khi về TP Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị bố trí địa điểm tập kết và tạo điều kiện để công dân đến địa điểm tập kết và từ nơi tập kết ra khỏi TP Hồ Chí Minh. UBND TP Cần Thơ sẽ bố trí xe đến địa điểm tập kết do TP Hồ Chí Minh chỉ định để đón công dân và đưa về khu cách ly tập trung tại Cần Thơ.

Khả năng TP Cần Thơ có thể bố trí đáp ứng đón khoảng 400 công dân.

m UBND quận Bình Thủy vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, phường Trà An để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, phong tỏa một phần tổ 3, tổ 4 và tổ 5 khu vực 1 (từ nhà bà Bùi Thị Bé Sáu, số 9B/3 đến nhà ông Phạm Phú Quốc, số 25/8 tổ 5 (dọc tuyến đường bờ sông Trà Nóc), với tổng số 125 hộ, 473 nhân khẩu; hẻm 38 đường Nguyễn Viết Xuân, khu vực 2, với tổng số 9 hộ, 36 nhân khẩu và hẻm 40 đường Hồ Trung Thành, khu vực 3, với tổng số 10 hộ, 37 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 10 giờ ngày 24-7-2021 đến khi có thông báo mới.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy, đến ngày 25-7, quận có 180 trường hợp nhiễm COVID-19 và 754 trường hợp F1, 1.474 trường hợp F2. Quận Bình Thủy có 4 điểm cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại Cần Thơ, Trường Cao đẳng kinh tế nghề và Trường THPT Bình Thủy, với tổng số đang cách ly là 456 người; trong đó, có 34 trẻ em và 3 người về từ vùng dịch, còn lại đều là F1. Riêng bệnh viện dã chiến tại trung tâm y tế quận đang điều trị 100 ca bệnh.  

  Chủ tịch UBND quận Ô Môn vừa ký ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa Phòng giao dịch Liên VietPostBank Ô Môn (ở phường Châu Văn Liêm); phong tỏa toàn bộ khu nhà trọ của ông Trần Lâm Minh Khoa, ở khu vực Bình An, phường Phước Thới. Mục đích của việc phong tỏa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19.

Thời gian áp dụng từ ngày 25-7 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND quận Cái Răng Nguyễn Quốc Cường ngày 25-7 ký Quyết định số 2266/QÐ-UBND về việc áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế nhà trọ Mai Linh và phong tỏa hẻm không số thuộc mé sông khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể: Phong tỏa nhà trọ Mai Linh tại ngã tư đường số 1 và số 5, khu dân cư Thạnh Mỹ, diện tích 2.500m2, gồm 100 phòng 74 nhân khẩu; phong tỏa hẻm không số thuộc lộ mé sông cách Nhà Văn hóa khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình khoảng 200m, đoạn cầu đá thứ nhất từ nhà số 33/4 đến cuối hẻm dài 100m, gồm nhà trọ Cô Tươi có 10 phòng trọ và 15 hộ dân với 86 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 8 giờ ngày 25-7 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 26-7-2021, UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm cho người dân khu phong tỏa cách ly y tế tại rạch Cái Da thuộc khu vực 1, phường Hưng Thạnh.

Các lực lượng làm nhiệm vụ cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa. Ảnh: CTV

Theo đó, 72 phần quà gồm gạo, trứng, rau củ quả... đã được các lực lượng làm nhiệm vụ cấp phát cho người dân. Ðây là đợt hỗ trợ thứ 3, kể từ khi thiết lập phong tỏa khu vực này (ngày 19-7-2021). Bình quân khoảng 3 ngày, UBND phường tổ chức 1 đợt cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm cho người dân, đảm bảo đủ dùng cho đến đợt cấp phát tiếp theo. Tổng trị giá các đợt cấp phát trên 46 triệu đồng, từ nguồn vận động
xã hội hóa.

Trước đó, Chủ tịch UBND quận Cái Răng quyết định phong tỏa 1 đoạn đường cặp rạch Cái Da, thuộc khu vực 1, phường Hưng Thạnh để phòng, chống dịch và ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng, với tổng số 72 hộ.

► Ủy ban MTTQVN phường An Bình, quận Ninh Kiều đã phối hợp vận động nhiều phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Tính đến nay, cán bộ phường đã phối hợp vận động được 1.613 phần quà với tổng trị giá hơn 165 triệu đồng. Các phần quà gồm 70 thùng mì, 3.080kg gạo, 100 vỉ hột gà, 800kg rau củ, 33 thùng sữa. Cán bộ phường, khu vực đã mang quà đến tận nhà trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, bán vé số, các hộ trong khu vực phong tỏa, cách ly…

Chiều 25-7, Ban tổ chức Hành trình Kết nối yêu thương tổ chức trao tặng 3 tấn rau, củ cho các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và người dân ở các khu vực phong tỏa thuộc các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Tổng chi phí của hoạt động hơn 40 triệu đồng. Từ ngày 17-7 đến nay, Hành trình Kết nối yêu thương đã vận động và trao tặng trên 20 tấn rau, củ cho người dân ở các địa phương với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ban tổ chức Hành trình Kết nối yêu thương chuẩn bị quà tặng cho người dân. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Hành trình Kết nối yêu thương do Ban Thanh niên công nhân đô thị và nông thôn Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức từ tháng 5-2021 đến nay. Tặng nhu yếu phẩm cho công nhân, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; tặng rau, củ cho người dân trong khu vực phong tỏa… với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết