28/12/2017 - 21:26

Nhiều giải pháp nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững 

(CT)- Sáng 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương, hướng nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống... tham dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 . Ảnh: TRÍ DŨNG  (TTXVN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phấn khởi cho biết: Năm 2017, tình hình  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đạt được kết quả khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% - đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Chất lượng tăng tưởng nâng lên nhờ cả tăng năng suất lao động xã hội và cải thiện các chỉ số môi trường. Đáng lưu ý là kết quả tăng trưởng trên trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm 7,1% và không dựa vào những công cụ kích cầu ngắn hạn mà tập trung nỗ lực phát huy tăng trưởng từ tiềm năng, lợi thế so sánh của các ngành và các địa phương. Những kết quả về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các mặt xã hội, như: văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giảm nghèo... cũng rất tích cực. Năm 2017 cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy Nhà nước với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại được niềm tin của nhân dân. Năm 2018 và hướng tới 2021, cả nước cần tận dụng đà phát triển của 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ với phương châm 10 chữ của Chính phủ năm 2018 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29-12. Trong ngày khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, dự kiến được Chính phủ ban hành ngay sau hội nghị. Lãnh đạo nhiều bộ ngành Trung ương trình bày các báo cáo, tham luận về kết quả thực hiện các công tác chuyên ngành và tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ về thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0… Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội của đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, cũng như nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong năm 2018. Các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2017 và thống nhất khá cao với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Để giúp TP Cần Thơ và ĐBSCL hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và phát triển bền vững thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống kiến nghị: Chính phủ quan tâm, xem xét sớm hoàn thiện và ban hành Nghị định, quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực cần thiết cho Cần Thơ phát triển theo tinh thần Kết luận 07-KL/TW ngày 28-9-2016 của Bộ Chính trị. Chính phủ quan tâm, chỉ đạo với các giải pháp khả thi đảm bảo hoàn thành đúng dự kiến về thời gian đối với tuyến đường cao tốc Trung Lương-Cần Thơ, thông xe trước năm 2020, giúp đấu nối TP Cần Thơ với TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng ĐBSCL phát triển, nhất là trong thu hút đầu tư và phát triển giao thương. Chỉ đạo khắc phục vướng mắc để phát huy vai trò Sân bay quốc tế Cần Thơ và sớm hợp nhất các bến cảng ở khu vực cảng Cái Cui để mở rộng, phát triển xứng tầm, tạo thuận lợi cho các địa phương vùng ĐBSCL giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ nguyên nhân thành công và những bất cập, hạn chế mà cả hệ thống hành chính Nhà nước cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ, đồng thời nêu phương hướng quan trọng năm 2018 và chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể cả trong trước mắt và lâu dài để đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, Chính phủ cùng chính quyền các địa phương cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng giàu mạnh…(Mời bạn đọc xem bài phát biểu của Tổng Bí thư trên Báo Cần Thơ điện tử baocantho.com.vn).

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG 

Chia sẻ bài viết