Bài, ảnh: HÀ VĂN
Theo các chuyên gia, hiện nay nguồn nước tại khu vực ÐBSCL có nhiều biến đổi bất thường. Nguyên nhân do tác động đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong, biến đổi khí hậu (BÐKH), bị ô nhiễm do quá trình xả thải từ hoạt động sản xuất, chế biến, sinh hoạt… Trước thực trạng trên, TP Cần Thơ đã nỗ lực tìm giải pháp để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn.

Vớt rác trên sông, hạn chế ô nhiễm nguồn nước mặt được các hội, đoàn thể TP Cần Thơ quan tâm thực hiện.
Công tác bảo vệ tài nguyên nước, tránh tình trạng khai thác quá mức và gây ô nhiễm môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ quan tâm thực hiện. Ðây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu nước uống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và các mục đích sử dụng khác của người dân. Bên cạnh đó, mọi hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước, xả thải nguồn nước ô nhiễm, có hóa chất… vào môi trường nước đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nước trên địa bàn được đơn vị thực hiện nghiêm túc và vượt kế hoạch đề ra.
Trong những tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT TP Cần Thơ đã trình UBND thành phố cấp trên 30 giấy phép khai thác nước dưới đất, với tổng lưu lượng khai thác 89.358m3/ngày đêm; cấp 5 giấy phép khai thác nước mặt, với tổng lưu lượng 28.630m3/ngày đêm... Việc cấp phép khai thác tài nguyên nước thực hiện đúng quy định pháp luật về tài nguyên nước và theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố, nơi nào có hệ thống cấp nước máy đảm bảo về số lượng và chất lượng thì không cấp và gia hạn giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất, nhằm bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoàn cảnh BÐKH. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung thực hiện các thủ tục triển khai Ðề án “Xây dựng danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn TP Cần Thơ”; Dự án “Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, phân định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP Cần Thơ”; Dự án “Ðiều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TP Cần Thơ”...
Theo ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, ngoài các hoạt động trên, ngành TN&MT thành phố còn triển khai lắp đặt thiết bị quan trắc mặn tự động tại 3 vị trí là cầu Cái Sắn, kênh Xà No và Cảng Cái Cui thuộc dự án Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do BÐKH gây ra và tăng cường mạng lưới quan trắc, cảnh báo xâm nhập mặn tại TP Cần Thơ; phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp theo của Dự án Nghiên cứu Kinh tế thích ứng BÐKH tại TP Cần Thơ của Việt Nam, do Quỹ KfW và Quỹ giải pháp InsuResilience hỗ trợ; phối hợp thực hiện đề tài “Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng” của Viện Nghiên cứu BÐKH (Trường Ðại học Cần Thơ)… Các hoạt động trên nhằm mục tiêu bảo vệ, đảm bảo an ninh nguồn nước ngọt, phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn TP Cần Thơ nói riêng và ÐBSCL nói chung.
Hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT nước cũng được Sở TN&MT TP Cần Thơ tăng cường thực hiện. Từ đầu năm đến nay, ngành TN&MT thành phố đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra có liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Trong đó thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 7 tổ chức; thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với 5 tổ chức… Qua các cuộc thanh tra, đơn vị đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, với tổng số tiền phạt và nộp lại do thu lợi bất hợp pháp trên 272 triệu đồng; triển khai đoàn khảo sát, rà soát quỹ đất công, đất bãi bồi tại 9 quận, huyện theo Nghị quyết số 77/NQ-HÐND ngày 8-12-2021 của HÐND TP Cần Thơ; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi qua dịch vụ bưu chính có liên quan TN&MT…
Những tháng cuối năm 2022, Sở TN&MT TP Cần Thơ tiếp tục thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng có liên quan đến TN&MT. Công tác thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao, kịp thời ngăn ngừa các sai phạm; tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo về bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT… Ðặc biệt, Sở TN&MT TP Cần Thơ tập trung thực hiện kế hoạch lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định số 43/2015/NÐ-CP ngày 6-5-2015 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Dự án “Lập danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; lập bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP Cần Thơ”; tăng cường thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường nước với các tổ chức chính trị, xã hội của thành phố; tập trung thực hiện công tác hậu kiểm việc thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, xả thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.
Ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Bên cạnh các hoạt động trên, Sở TN&MT thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với BÐKH; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với BÐKH tại TP Cần Thơ; Chương trình mục tiêu ứng phó với BÐKH và tăng trưởng xanh; phối hợp với Công an TP Cần Thơ, UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên nước, cát trên sông, việc chấp hành quy định của giấy phép, quy định pháp luật về tài nguyên nước và hướng dẫn doanh nghiệp trám lấp giếng nước không còn sử dụng; tăng cường công tác quan trắc chất lượng nước mặt phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và bảo vệ đời sống động thực vật thủy sinh tại các dòng sông, kênh, rạch trên địa bàn…”.