07/04/2014 - 21:45

Nhiều địa phương long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

* TP Cần Thơ: Tổ chức lễ dâng hương Vua Hùng tại Bảo tàng thành phố
* Quận Bình Thủy long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(CT)- Sáng nay, 8-4 (nhằm mồng 9-3 âm lịch), UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014 tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú). Lễ giỗ diễn ra trong hai ngày, mồng 9 và mồng 10-3 âm lịch với phần lễ và phần hội gồm nhiều trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ… Sáng 10-3, tại Đền thờ sẽ diễn ra lễ dâng hương với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, huyện và nhân dân trong vùng.

Ông Nguyễn Hoàng Quảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết: Địa phương đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, đảm bảo Giỗ Tổ diễn ra trang trọng, an toàn. Đặc biệt, xã đã chuẩn bị chu đáo để bà con dự lễ đến hưởng lộc Quốc Tổ.

Đền thờ Hùng Vương ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, đã hơn 150 tuổi, do người dân địa phương lập nên. Mỗi năm, dịp Giỗ Tổ, Đền thờ đón hơn một ngàn lượt khách từ Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang… đến lễ bái.

* Năm nay, Vĩnh Long là một trong 4 địa phương đại diện cả nước tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ. Vĩnh Long cùng với tỉnh Long An sẽ mang đờn ca tài tử, cải lương phục vụ khách trẩy hội. Riêng tại gian thờ Hùng Vương trong khuôn viên Bảo tàng Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ Vua Hùng vào mồng 10-3 âm lịch.

* 19 giờ hôm nay, TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương tại Bảo tàng thành phố. Dự kiến, lễ gồm các nghi thức: dâng lễ vật là đặc sản địa phương, lễ dâng hương, tấu nhạc lễ... Sau đó, lúc 20 giờ, tại công viên Lưu Hữu Phước, Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ sẽ tổ chức đêm văn nghệ chủ đề “Từ Trống Đồng đến Đờn ca tài tử”. Chương trình dành nhiều tiết mục ca ngợi công đức dựng nước của các Vua Hùng.

* Trước đó, sáng 7-4, UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũng đã long trọng khai mạc Giỗ Tổ tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp). Giỗ Tổ tại Kiên Giang diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-4. Các hoạt động chính được tổ chức như: lễ rước, dâng lễ vật; nghi lễ dâng hương và lễ viếng; biểu diễn múa lân, trống hội, kèn đồng thiếu nhi, giao lưu đờn ca tài tử, triển lãm ảnh về biển đảo Việt Nam…

* Tối 7-4-2014, tại sân đình Bình Thủy, Quận ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014. Đến dự có đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Bùi Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Bình Thủy và đông đảo nhân dân trên địa bàn quận.

Cán bộ, nhân dân thành kính dâng hương tại Lễ giỗ. Ảnh: LỆ THU 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy đã ôn lại lịch sử dựng nước của các vua Hùng và truyền thống Ngày Giỗ Tổ (mùng 10-3 âm lịch) với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Sau phần nghi thức, đại diện Văn phòng Quận ủy, HĐND và UBND quận cùng lãnh đạo của 8 phường: Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, An Thới, Long Hòa, Long Tuyền, Trà Nóc, Trà An, Thới An Đông thành kính dâng lễ vật và dâng hương lên bàn thờ.

Dịp này, quận Bình Thủy cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để kỷ niệm các ngày lễ lớn: Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5, như: triển lãm sách tại Thư viện quận từ ngày 1-4 đến 21-5, Hội thi “Tuyên truyền lưu động quận Bình Thủy” năm 2014 từ ngày 7 đến ngày 11-4-2014, thi bóng đá vào ngày 11-4, tổ chức mít- tinh ngày 28-4... Song song đó, các địa phương tăng cường làm đẹp cảnh quan đô thị, giữ gìn an ninh trật tự, cổ động trực quan...

Đăng Huỳnh-LỆ THU

Chia sẻ bài viết