02/08/2014 - 21:34

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

Nhiều cơ hội để thí sinh vào ngưỡng cửa đại học

Dự kiến ngày 10-8 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là "điểm sàn"). Trên cơ sở này, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đưa ra điểm chuẩn xét tuyển đầu vào ĐH năm 2014. Ghi nhận tại TP Cần Thơ, theo cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục ĐH, việc xét tuyển đầu vào ĐH sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2013.

Phương thức xét tuyển không đổi

Kể từ khi thực hiện thi theo phương án "ba chung" (chung đề thi, chung đợt thi và sử dụng chung kết quả thi), năm 2014 là năm đầu tiên các cơ sở giáo dục ĐH được phép tuyển sinh riêng để chọn đúng những thí sinh có năng lực theo yêu cầu của ngành đào tạo. Do là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh riêng nên các trường đều dành một phần chỉ tiêu tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT tổ chức; phần còn lại dành cho đề án tuyển sinh riêng. Một số trường dành chỉ tiêu tuyển sinh riêng cho những ngành đào tạo đặc thù, khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu như: ngành nông, lâm, thủy sản... Năm nay, các trường tuyển sinh riêng đều xét tuyển nhiều đợt nhưng kết thúc vào cuối tháng 10 theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 cụm thi TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ, các cơ sở giáo dục ĐH, như: ĐH Cần Thơ, ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng Cần Thơ,… vẫn tuyển sinh như những năm trước. Đơn cử như, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đây là năm thứ 2, trường tuyển sinh bậc ĐH chính quy, do chưa có đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi riêng nên cơ bản vẫn như năm 2013; chỉ có điểm mới là trường vừa tổ chức thi tuyển, vừa xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung (NV2) của thí sinh. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết: Năm nay, trường tiếp tục dựa vào điểm xét tuyển theo từng chuyên ngành học bậc cao đẳng; tuyển sinh theo hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dự thi ĐH, cao đẳng  theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Trường nhận được trên 1.500 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV1 vào các ngành cao đẳng (chỉ tiêu tuyển năm nay là 1.600 sinh viên). Tương tự, Trường Cao đẳng Cần Thơ xét tuyển trên cơ sở lấy kết quả thi ĐH năm 2014 của thí sinh dự thi vào các khối A, A1, B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Đến nay, trường nhận được gần 2.500 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV1 vào các ngành cao đẳng, tương đương với số lượng hồ sơ năm 2013; trong khi chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng năm nay là 2.650 sinh viên.

Sẽ có nhiều mức xét tuyển

Điểm mới năm nay, Bộ GD&ĐT không đưa ra điểm chuẩn mà chỉ đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là "điểm sàn"). Căn cứ trên tiêu chí mà Bộ đưa ra, các cơ sở giáo dục ĐH sẽ đưa ra điểm chuẩn của từng trường, song mức điểm không thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (trừ các trường tuyển sinh riêng theo hình thức xét tuyển học bạ THPT). Dự kiến, ngày 10-8 tới, Bộ sẽ họp và công bố điểm sàn tuyển sinh cho năm 2014. Theo Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga, những đổi mới trong tuyển sinh ĐH năm nay, một mặt giúp các trường tuyển thí sinh có năng lực phù hợp, mặt khác giúp cho thí sinh có nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành và chọn cả phương thức tổ chức thi phù hợp với năng lực sở trường.

Trong khi chờ đợi các ngưỡng điểm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, theo nhận định một số cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục ĐH, đề thi năm nay tương đối khó, điểm thi chung của thí sinh thấp so với năm 2013. Tuy nhiên, khi đối chiếu mức điểm chuẩn năm 2013, điểm số thí sinh và chỉ tiêu tuyển năm nay thì sự cạnh tranh vào "cánh cửa" ĐH của các thí sinh càng chật vật hơn. Như Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, điểm chuẩn trúng tuyển của học sinh phổ thông - khu vực 3 vào trường năm 2013 dao động từ 18-25 điểm (tùy ngành). Vừa qua, trường công bố điểm thi ĐH 2014 của hơn 11.600 TS, qua phân tích ban đầu, có gần 300 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên; 1.472 thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên… Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển năm nay là 1.200 sinh viên/8 ngành. Đối với Trường ĐH Cần Thơ, năm nay, công tác xét tuyển ĐH không thay đổi nhiều so với năm 2013. Trường có quy định về môn thi chính của khối thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014 (môn thi chính là môn thi được nhân hệ số 2 khi xét tuyển). Tùy theo ngành học mà môn thi chính của khối thi sẽ khác nhau. Như ngành Giáo dục tiểu học (khối A, D1): môn thi chính là Toán; Giáo dục công dân (khối C): Ngữ văn; Giáo dục thể chất (khối T): Năng khiếu thể dục thể thao (phải đạt từ 10 điểm trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển); Sư phạm Toán học (khối A, A1): Toán; Sư phạm Vật lý (khối A, A1): Vật lý;… Theo PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ có 3-4 mức điểm sàn; riêng với Trường ĐH Cần Thơ, do đặc thù ĐBSCL, phần lớn TS trình độ khá thấp nên trường sẽ chọn mức sàn thấp nhất (tương đương với mức năm 2013).

Một khía cạnh khác, trong khi các thí sinh đang lo lắng cửa hẹp vào ĐH ở top trường ĐH "đàn anh" thì nhiều trường ĐH ngoài công lập, ĐH mới thành lập hay các trường cao đẳng đang dành nhiều cơ hội cho thí sinh xét tuyển NV2. Cụ thể: Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ dự kiến tuyển 600 sinh viên; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tuyển 2.000 học sinh, sinh viên cho các ngành cao đẳng, trung cấp; Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển hơn 2.000 sinh viên;… Theo cán bộ quản lý các trường cao đẳng, dự kiến, ngày 20-8 sẽ công bố kết quả NV1 và thông báo xét tuyển NV2. Trường xét tuyển NV2 trên nguyên tắc, điểm xét tuyển NV sau không thấp so với NV trước. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh phải có mức điểm từ bằng đến trên điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT. Nếu như thí sinh có điểm thi trên sàn và NV1 đăng ký vào trường cao đẳng thì khả năng trúng tuyển sẽ cao.

Trong khi chờ Bộ GD&ĐT đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, nhiều thí sinh sẽ khó tránh khỏi tâm trạng lo lắng về đậu-rớt ĐH. Thế nhưng, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, bậc học, ngành học nào cũng cần thiết và phục vụ cho phát triển xã hội. Điều quan trọng là thí sinh biết cân nhắc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, khả năng kinh tế của mình.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết