17/03/2009 - 14:33

Long An:

Nhiều cán bộ huyện Đức Hòa mắc bệnh AIDS là không có thật

Trong những ngày qua, dư luận ở huyện Đức Hòa (Long An) bàn tán xôn xao về chuyện một cô gái mắc bệnh AIDS ở xã Đức Lập Thượng, khi qua đời đã để lại quyển nhật ký ghi rõ tên tuổi gần 80 người đàn ông mà cô ta đã truyền bệnh để trả thù đời.

Tin đồn còn cho rằng, trong danh sách những đàn ông đó có một số cán bộ huyện Đức Hòa, đã ít nhiều làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân trong huyện. Bên cạnh đó cũng làm nhiều quán cà phê, quán nhậu trên địa bàn trở nên ế ẩm. Song theo xác nhận của ông Phan Văn Nuông, Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng: Chuyện cô gái trẻ đẹp T.T.M bị mắc bệnh AIDS qua đời cuối năm 2008 là có thật. Còn danh sách 78 người đàn ông bị cô gái này truyền bệnh HIV/AIDS chỉ là tin đồn thổi mà thôi. Tuy vậy, Đức Hòa hiện đang là địa bàn nóng về HIV/AIDS của tỉnh Long An, do huyện này giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh nên các đối tượng mại dâm, nghiện hút ma túy... đã và đang di chuyển về đây hoạt động.

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết