27/10/2009 - 08:47

Nhật Bản sẽ cấp cho Việt Nam gần 65 tỉ yên vốn ODA

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo ngày 26-10, Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp 64,891 tỉ yên (hơn 721 triệu USD) vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong tổng số tiền trên, 4,141 tỉ yên sẽ được sử dụng để thực hiện dự án xây dựng đường tránh quốc lộ 1, đoạn gần thành phố Cần Thơ tới cầu Cần Thơ; 20,737 tỉ yên được sử dụng để thực hiện dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và đường dây tải điện; 17,952 tỉ yên được sử dụng để thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ ở các khu vực kém phát triển của Việt Nam; 4,682 tỉ yên để thực hiện dự án tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng tái sinh; 17,379 tỉ yên được sử dụng để thực hiện dự án tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cùng ngày, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo đã ký công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản tín dụng này.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết